Kẻ nhẫn tâm sát hại bé gái, giấu thi thể dưới chậu hoa lĩnh án chung thân

Thứ sáu, 28/06/2019, 16:09 PM

Trong lúc làm việc, Cường đã làm chậu kiểng trúng đầu bé Đ bị thương. Thay vì đưa Đài đi cấp cứu, Cường đã dùng kéo đâm khiến bé Đài tử vong rồi giấu xác bé Đ để phi tang.

cuong1.jpg
Bị cáo Phan Văn Cường tại tòa. Ảnh Zing.vn

Ngày 28/6, TAND tỉnh Ninh Thuận đã mở phiên xử sơ thẩm đối với Phan Văn Cường (56 tuổi, ngụ tại phường Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Cường làm đúc chậu kiểng tại mảnh đất trống thuộc phường Bảo An, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Sáng 6/8/2018, Cường uống bia với những người hàng xóm rồi đi bộ về nơi làm việc ngủ. Đến 13h30 cùng ngày, Cường dậy sơn những chậu kiểng thấy cháu Nguyễn Lê Can Đài (SN 2008) đang chơi gần đó nên Cường nhờ cháu lấy cục đá để kê chậu kiểng.

Khi cháu Đài cầm 2 viên gạch cúi người xuống kê chậu kiểng thì Cường vô tình trượt tay làm chậu kiểng đè lên đầu cháu bé. Thấy vậy, Cường liền cố gắng khiêng chậu kiểng lên để kéo cháu Đài ra thì tiếp tục trượt tay làm chậu rơi xuống bé gái lần thứ 2. Sau đó, Cường lật được chiếc chậu, bế Đài vào trong chòi, lấy mền che người nạn nhân lại. 

Thấy cháu Đài bị co giật, chảy máu, sợ người nhà phát hiện ra sự việc nên Cường đã dùng kéo đâm vào cổ cháu bé rồi giấu xác phi tang.

1
Hiện trường nơi cháu Đ bị giấu xác

Không thấy cháu Đài về nhà, người thân và người dân quanh khu vực đã tiến hành tìm kiếm, đến 19h cùng ngày, phát hiện thi thể cháu Đài tại mảnh đất trống nơi Cường thuê để làm chậu kiểng, cách nhà nạn nhân khoảng 500m.

Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng phát hiện trên thi thể cháu Đ có 8 vết thương vùng đầu, nhiều vết thương khác ở cổ, bị đứt khí quản và thực quản. 

Đến khoảng 20h cùng ngày, cảnh sát mời Cường lên làm việc. Tại cơ quan chức năng, Cường này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên xét xử sơ thẩm sáng 28/6, bị cáo Cường đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội và gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân. Bị cáo cho rằng khi phát hiện Đài bị thương, sợ gia đình cháu đánh đập và bắt bồi thường nên đã ra tay sát hại rồi giấu xác.

HĐXX nhận định bị cáo chỉ vì muốn che giấu việc làm đổ chậu kiểng dẫn đến Đài bị thương đã nhẫn tâm sát hại nạn nhân mới 10 tuổi là đáng lên án, cần xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận đồng thời một phần thiệt hại cho gia đình nạn nhân nên tuyên phạt bị cáo Phan Văn Cường mức án tù chung thân. 

 

Vụ thi thể phụ nữ lõa thể tại Ninh Thuận: Truy tìm tung tích nghi phạm

Liên quan tới vụ thi thể phụ nữ lõa thể tại Ninh Thuận, cơ quan chức năng đã xác định vị trí của nghi phạm và đã có căn cứ khởi tố bị can đối với nghi phạm này.

 

Ninh Thuận: Phát hiện người phụ nữ chết lõa thể trong rừng

Khoảng 10h ngày 21/2, khu rừng Trà Nô, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, một số người dân bàng hoàng phát hiện một thi thể nữ giới lõa thể.