Tài chính - Tiêu dùng
05/04/2018 16:15Kem Trung Quốc giá 3.000 đồng: Liệu có an toàn?
Những ngày qua xuất hiện nhiều địa chỉ Facebook rao bán các sản phẩm kem với vỏ bao bì, túi đựng hoàn toàn là tiếng Trung Quốc. Các sản phẩm này đa dạng về chủng loại, hương vị được người bán giới thiệu là "kem nội địa Trung Quốc". Điều đáng nói các loại kem này được bán với mức giá khá rẻ.
Qua tìm hiểu, loại kem này chủ yếu được các đầu mối ở Thái Nguyên cung cấp với số lượng lớn cho các tỉnh Miền Bắc như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Giang...
Giá thấp nhất được bán trên thị trường là 150.000đồng/một thùng 40 que (hơn 3.000đồng/que), ngoài ra, một số đầu mối và cửa hàng khác bán với giá từ 170.000 – 180.000 đồng / thùng 40 que.
Liên hệ với một đầu mối cung cấp kem tại Thái Nguyên qua số điện thoại trên Facebook, giọng một phụ nữ trung tuổi tư vấn cho chúng tôi: “Bọn chị bán một thùng xốp to gồm có 10 hộp nhỏ bên trong, mỗi hộp nhỏ có 40 que kem, nếu lấy cả thùng xốp to hoặc lấy nhiều thùng nhỏ thì giá là 150.000đồng/ hộp 40 que”.
Theo tiểu thương này, kem Trung Quốc khoảng từ 11 – 12 vị và nhiều kiểu dáng được cập nhật liên tục. “Kem có hạn sử dụng khoảng từ 1 đến 2 tháng và thường được cung cấp cho các tỉnh thành phía Bắc", chị này nói và quả quyết: “Do chị có người nhà bên Trung Quốc nhập hàng trực tiếp về, nên kem được chuyển về liên tục không qua trung gian nên có giá rẻ”
Khi chúng tôi lo ngại về nguồn gốc, chất lượng của kem khi nhập từ Trung Quốc lại không có thông tin nguồn gốc, thành phần sản phẩm bằng tiếng Việt người bán khẳng định: “Yên tâm, kem nhà chị kem lợi mồm không phải lo vì có người nhà bên đấy lấy hàng về, họ ăn được người Việt Nam mình cũng ăn được”.
“Nhà chị giao suốt có ai bị làm sao đâu, yên tâm kem nội địa không sợ đâu, không phải kem vớ vẩn đâu”, chị này cho biết thêm.
Trước những lời quảng cáo hoa mỹ, kèm theo cam kết chất lượng bằng "mồm" không ít người tỏ ra lo ngại về nguồn gốc thật sự của sản phẩm kem này. Mối lo an toàn thực phẩm một lần nữa lại được đặt ra
Mặt khác với việc giao dịch mua bán trên mạng mang đến rủi ro khách hàng sẽ không nhận được sản phẩm như quảng cáo, nhận sản phẩm kém chất lượng.
Hơn lúc nào hết người tiêu dùng cần phải cảnh giác với lời chào mời bán sản phẩm nội địa Trung Quốc. Trước đó cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa qua đã bắt giữ một lô chân gà xuất xứ từ Trung Quốc đang bốc mùi hôi thối trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.
Đáng chú ý, loại chân gà này đang là mặt hàng đang được rao bán tràn lan trên mạng xã hội dưới mác “chân gà hàng nội địa Trung Quốc”
Bắt giữ 2 xe ôtô khách chở hàng không rõ nguồn gốc xuất xứNhiều lô hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không giấy tờ chứng minh trị giá hàng chục triệu đồng được vận chuyển bằng ôtô vừa bị lưc lượng chức năng tỉnh Bắc Giang phát hiện, bắt giữ. |