Kết quả xét nghiệm COVID-19 người đàn ông tử vong tại khách sạn ở Tam Đảo

Thứ bảy, 20/02/2021, 18:48 PM

Chiều 20/2, liên quan vụ việc người đàn ông tử vong bất thường tại một khách sạn ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, nạn nhân cùng vợ đi du lịch, tử vong do cảm lạnh dù đã được đưa tới bệnh viện.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết người đàn ông tử vong do cảm lạnh, không phải mắc Covid-19.

“Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn tử vong do bị cảm, không phải mắc Covid-19. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang làm việc", Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc nói. 

Người đàn ông trên được xác định tử vong tại khách sạn vào rạng sáng cùng ngày. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, đồng thời thực hiện cách ly khách sạn theo quy định của Bộ Y tế. 

Thời điểm xảy ra vụ việc, khách sạn này chỉ có 2-3 phòng đang hoạt động. Về biện pháp chống dịch tại khu du lịch Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu mọi du khách và người dân ra vào đều phải khai báo y tế.

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đồng thời thực hiện các quy định cách ly khách sạn theo quy định của Bộ Y tế.

Trước đó, Công an Hà Nội cho biết, người đàn ông Nhật Bản dương tính với SARS-CoV-2 tử vong trong khách sạn ở quận Tây Hồ, Hà Nội là do suy hô hấp, không có dấu hiệu hình sự.

Thượng tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng tham mưu Công an TP. Hà Nội tối 14/2 cho biết, sau khi tổ chức khám nghiệm, công an bước đầu xác định người đàn ông quốc tịch Nhật Bản tử vong ở khách sạn Somerset Westpoint số 2 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ do suy hô hấp, không có dấu hiệu hình sự.

Theo Thượng tá Nghĩa, do nạn nhân là người nước ngoài nên hiện Công an TP. Hà Nội đang phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong chính xác.

Hiện, công an phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội và các đơn vị khác tiến hành những thủ tục khoanh vùng, cách ly đối với khách sạn mà nạn nhân lưu trú.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, người đàn ông ngoại quốc có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, bệnh nhân nam, 54 tuổi, quốc tịch Nhật Bản. Người này đã hoàn thành cách ly tập trung tại TP.HCM từ 17/1 đến 31/1, được xét nghiệm âm tính 2 lần với SARS-CoV-2.

Ngày 1/2, bệnh nhân ra Hà Nội trên chuyến bay VN254, từ 11h - 13h20, về ở tại P907 khách sạn Somerset West Point, số 2, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Ngày 13/2, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 14/2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện. Cơ quan chức năng hiện đang xét nghiệm mẫu bệnh phẩm lần 2 và 3 trước khi có kết luận chính thức.

Trong chiều 14/2, cơ quan chức năng phường Quảng An đã phong toả khách sạn Somerset West Point phun khử khuẩn, để có các biện pháp phòng chống dịch bệnh kịp thời.