Tuyên án Khá 'Bảnh' hơn 10 năm tù

Thứ tư, 13/11/2019, 13:17 PM

Đến trưa ngày 13/11, TAND thị xã Từ Sơn xử phạt bị cáo Ngô Bá Khá (tức Khá “Bảnh”) 10 năm 6 tháng tù về 2 tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

tuyen-an-kha-banh-hon-10-nam-tu
Đến trưa ngày 13/11, TAND thị xã Từ Sơn xử phạt bị cáo Ngô Bá Khá (tức Khá “Bảnh”) 10 năm 6 tháng tù về 2 tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Sáng nay (13/11), TAND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) xét xử Ngô Bá Khá và 5 đồng phạm về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc.

Sau phần xét hỏi và luận tội, đại diện VKSND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Bá Khá từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù về tội "Đánh bạc" và 6 năm 6 tháng đến 7 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Tổng hợp hình phạt VKS đề nghị cho Ngô Bá Khá là từ 10 năm đến 11 năm tù và phạt hành chính 30 - 40 triệu đồng về 2 tội danh "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Các đồng phạm của Khá bao gồm Nguyễn Hữu Hội bị đề nghị 3-3,5 năm tù về tội Đánh bạc; 5,5-6 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc. Tổng hợp mức án đề nghị là 8,5- ,5 năm tù. Nguyễn Văn Quang mức án 5-5,5 năm tù; Trịnh Hữu Quý 12-15 tháng tù; Ngô Lương An 20-24 tháng tù và Nguyễn Trọng Công 15- 8 tháng tù về tội Đánh bạc.

Theo lời khai, Khá bắt đầu tổ chức ghi lô, đề khoảng hơn một tháng trước khi bị bắt. Cụ thể, ttrong 44 ngày, Ngô Bá Khá đã giao dịch mua lô, đề với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Trước khi bị bắt Khá thu lợi gần 300 trăm triệu đồng từ hành động phi pháp này.

Nhà chức trách cáo buộc hành vi phạm tội của Khá và đồng phạm diễn ra nhiều lần trong thời gian dài. Trong đó, Khá là chủ mưu, cầm đầu, tổ chức và chỉ đạo việc đánh bạc. 

Căn cứ vào diễn biến phiên tòa cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, tòa cấp sơ thẩm có đủ cơ sở kết luận:

Từ ngày 10/01/2019 đến ngày 01/4/2019, Khá "Bảnh" tổ chức chơi số lô, đề, chủ yếu giao dịch qua tin nhắn điện thoại và tài khoản mạng xã hội Facebook "Khá Bảnh".

Khá "Bảnh" thuê Hội 300.000 đồng một ngày để tổng hợp, đối chiếu số liệu; thuê Quang trực tiếp bán lô, đề cho khách. Ngoài tổ chức đánh bạc, Khá còn bị cáo buộc đánh bạc cùng đồng bọn.

Cơ quan chức năng xác định, trong 44 ngày, tiền giao dịch giữa Khá "Bảnh" và Quang là gần 5 tỉ đồng. Khá "Bảnh" hưởng lợi gần 300 triệu đồng, Quang nhận khoảng 56 triệu đồng. Ngoài Quang, Khá "Bảnh" cũng giao dịch cùng các bị can khác trong nhiều ngày.

Tòa cấp sơ thẩm nhận định: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nếp sống văn minh, xâm phạm đến trật tự xã hội, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, bị xã hội lên án. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý nên cần có mức hình phạt tương xứng với mức hành vi của từng bị cáo, các bị cáo là người trưởng thành, có thu nhập công việc ổn định.

Xét về nhân thân, bị cáo Ngô Bá Khá có nhân thân xấu, các bị cáo còn lại chưa có tiền án, tiền sự. Nay, bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội nên bị coi là tái phạm.

Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Khá tỏ ra ăn năn, hối cải, tác động gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ.

TAND thị xã Từ Sơn tuyên phạt các bị cáo mức án lần lượt như sau:

Ngô Bá Khá 4 năm về tội đánh bạc; 6 năm 6 tháng về tội tổ chức đánh bạc. Tổng hợp hình phạt là 10 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng.

Nguyễn Văn Quang 5 năm tù; Nguyễn Hữu Hội 3 năm 6 tháng về tội đánh bạc; 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc. Tổng hợp hình phạt 8 năm 6 tháng tù.

Trịnh Hữu Quý bị đề nghị mức án từ 12 tháng tù; Ngô Lương An 20 tháng tù và Nguyễn Trọng Công 15 tháng tù. Phạt bổ sung các bị cáo Quý, An, Công 10 triệu đồng.

Khi nghe mức án tuyên phạt cho Khá "Bảnh", nhiều người thân của nam bị cáo này đã không kìm được nước mắt.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/tuyen-an-kha-banh-hon-10-nam-tu-141612.html