Rất nhiều khách hàng đã tập trung, căng băng rôn đòi sổ đỏ tại Dự án Khu đô thị Kim Long City (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).
Khách hàng căng băng rôn đòi sổ tại dự án Khu đô thị Kim Long City.

Khách hàng căng băng rôn đòi sổ tại dự án Khu đô thị Kim Long City.

Dự án Khu đô thị Kim Long City (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) là dự án loại hình nhà phố - đất nền do Công ty cổ phần Kim Long Nam làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư GAIA là đối tác chiến lược, phân phối dự án.

Theo giới thiệu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư GAIA, Kim Long City có tổng diện tích 14,5 ha. Dự án bao gồm 73 lô shophouse và 583 lô đất nền. Bên trong dự án còn có trường THCS, trung tâm thương mại và nhiều công viên nội khu.

Ghi nhận của chúng tôi cho thấy, bên trong dự án đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Đây vốn là một trong những dự án bất động sản sáng giá nhất Đà Nẵng, “cháy” hàng ngay những ngày đầu mở bán.

Dù vậy, mấy ngày qua, tại đây xuất hiện việc khách hàng tập trung, căng băng rôn để đòi sổ đỏ, gây xôn xao dư luận.

Theo phản ánh của một số khách hàng, sau khi ký hợp đồng mua bán từ cách đây nhiều năm, đến nay nhiều người vẫn không được sổ đỏ như cam kết trong hợp đồng.

Trên báo Giao Thông, ông Lê Danh Luyến (một khách hàng) cho biết: Tháng 10/2017, ông ký hợp đồng mua hai lô đất mặt tiền đường 7,5 m thuộc dự án này với giá 2,2 tỷ đồng mỗi lô và trả một lần 95% giá trị hai lô đất.

Thời điểm đó, đơn vị phân phối cam kết sau 240 ngày kể từ ngày ký hợp đồng sẽ bàn giao sổ đỏ cho khách hàng. Thế nhưng đến nay, ông Luyến cùng nhiều khách hàng khác vẫn chưa nhận được sổ như cam kết của bên bán.

Mặc dù khách hàng đã nhiều lần đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư GAIA yêu cầu gặp lãnh đạo công ty để tìm câu trả lời nhưng vẫn chưa được.

Theo công văn của Công ty cổ phần Kim Long Nam gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư GAIA ngày 12/5, chủ đầu tư cho biết: Dự kiến sẽ ra sổ cho đơn vị phân phối và tất cả khách hàng đã mua sản phẩm từ nhà phân phối này chậm nhất là tháng 9/2020.

Công ty cổ phần Kim Long Nam cũng đề nghị phía đơn vị phân phối thanh toán tiền đặt cọc và phí dịch vụ đợt 4 với số tiền gần 216 tỷ đồng.

Nếu việc chậm trễ thanh toán tiền đợt 4 của đơn vị phân phối làm ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao sổ hồng cho khách hàng, chủ đầu tư sẽ thực hiện theo hợp đồng và không chịu bất kỳ trách nhiệm liên đới nào như đã ký kết.

Đại diện Công ty cổ phần Kim Long Nam tại Đà Nẵng cho biết, đã làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư GAIA và giao cho GAIA làm việc với khách hàng.