Khám nghiệm tử thi độc lập cho thấy George Floyd bị 'giết'

Thứ ba, 02/06/2020, 09:01 AM

Khám nghiệm tử thi do gia đình George Floyd thuê pháp y độc lập cho kết quả nạn nhân bị nghẹt thở thay vì do bệnh lý nền như kết quả chính thức của Cơ quan giám định y tế Hạt Hennepin.

Các cuộc biểu tình phản đối vụ George Floyd bị cảnh sát ghì chết đang lan sang khắp nước Mỹ.

Các cuộc biểu tình phản đối vụ George Floyd bị cảnh sát ghì chết đang lan sang khắp nước Mỹ.

"Các giám định y khoa độc lập đã tiến hành khám nghiệm tử thi Floyd hôm 31/5 và xác định rằng ngạt thở do áp lực liên tục là nguyên nhân của cái chết", luật sư Ben Crump nói. Ông này cho rằng Floyd đã chết trong khi vẫn nằm trên đường. "Xe cứu thương là xe tang của anh ấy", Ben nói.

Aleccia Wilson, Giám đốc khám nghiệm tử thi và khoa học pháp y tại Đại học Michigan, cho biết bà đã kiểm tra thi thể của Floyd. "Bằng chứng phù hợp với ngạt cơ học là nguyên nhân của cái chết, và tính chất tử vong là bị giết”, bà nói trong một cuộc họp báo.

Kết quả này khác với báo cáo trước đó của Cơ quan giám định y tế Hạt Hennepin, thành phố Minneapolis, bang Minnesota. Theo đó, Floyd được cho là chết không phải do ngạt mà là "tình trạng sức khỏe tiềm ẩn bao gồm cả bệnh động mạch vành và bệnh tăng huyết áp" cộng với việc bị ghì liên tục.

Floyd qua đời vào ngày 25/5 sau khi một cảnh sát ghì đầu gối vào cổ ông trong gần 9 phút. Người đàn ông 46 tuổi da màu này bị khống chế vì nghi ngờ dùng 20 USD tiền giả. Kể từ đó các cuộc biểu tình đã lan sang khắp nước Mỹ.

Cảnh sát đã ghì đầu gối lên cổ Floyd, Derek Chauvin, đã bị sa thải, bị bắt và bị buộc tội giết người cấp độ ba, hoặc vô ý giết người.

Gia đình của Floyd không đồng tình với cáo buộc đó và yêu cầu Chauvin phải bị buộc tội giết người cấp độ một và ba sĩ quan khác tại hiện trường cũng phải bị buộc tội đồng phạm với tội giết người.

Wilson và một chuyên gia khám nghiệm tử thi khác, Tiến sĩ Michael Baden, cho biết họ không đồng ý với báo cáo chính thức.

"Khám nghiệm tử thi cho thấy ông Floyd không có vấn đề y tế tiềm ẩn nào gây ra hoặc góp phần vào cái chết của ông. Ông ấy có sức khỏe tốt. Tôi ước có những động mạch vành giống như của ông Floyd mà chúng tôi đã thấy khi khám nghiệm tử thi", ông nói thêm.

Cùng ngày, bác sĩ pháp y hạt Hennepin cho biết trong một tuyên bố rằng George Floyd, chết vì "ngừng tim phổi do tác động kết hợp của việc bị nhân viên thực thi pháp luật khống chế và ghì gáy" và cái chết là "một vụ giết người".

Tuyên bố cũng liệt kê các tình trạng sức khỏe đáng kể khác gồm "bệnh tim do xơ cứng động mạch và tăng huyết áp, sử dụng thuốc giảm đau fentanyl, sử dụng ma túy đá.

“Cách thức tử vong không phải xác định pháp lý để kết luận có tội hay ý đồ phạm tội. Bác sĩ pháp y có nhiệm vụ trung lập và tách biệt với bất kỳ cơ quan công tố hoặc cơ quan thực thi pháp luật nào", tuyên bố nhấn mạnh.