Tình dục không an toàn, cẩn trọng với căn bệnh khiến 'cô bé' của bạn có thể vô sinh

Thứ ba, 03/09/2019, 17:05 PM

Viêm lộ tuyến cổ tử cung có thể gây viêm dính tắc vòi trứng, viêm nội mạc tử cung, dễ dẫn đến vô sinh. Hiện trong y khoa có nhiều phương pháp điều trị bệnh tùy theo mức độ tổn thương lộ tuyến ở cấp độ 1, 2 hay 3

kham-suc-khoe-tien-hon-nhan-bac-si-tiet-lo-khong-it-co-be-khong-khoe-do-tinh-duc-khong-an-toan
Khám sức khỏe tiền hôn nhân, nhiều mối nguy cơ bệnh tật được tìm thấy.

Viêm lộ tuyến cổ tử cung khiến 'cô bé' tổn thương dễ vô sinh

Trong quá trình thăm khám sức khoẻ tiền hôn nhân, việc phát hiện ra những căn bệnh "ủ mình" tưởng như rất thông thường nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ vô sinh nếu không điều trị sớm, một trong số đó là căn bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung.

Trao đổi với phóng viên, BSCKII Phạm Thị Minh (BVĐK Quốc tế Thu Cúc) chia sẻ: "Có trường hợp đến khám, phụ nữ viêm lộ tuyến cổ tử cung, chúng tôi phải khuyến cáo điều trị ngay để đảm bảo vấn đề về sinh sản.

Tỷ lệ mắc viêm lộ tuyến cổ tử cung không quá nhiều nhưng cũng không phải là ít, có lẽ rằng sự hiểu biết của các bạn trẻ chưa thấu đáo, nguyên nhân phần nhiều là do sự hiểu biết quan hệ tình dục chưa an toàn".

Viêm lộ tuyến cổ tử cung có thể gây viêm dính tắc vòi trứng, viêm nội mạc tử cung, dễ dẫn đến vô sinh. Hiện trong y khoa có nhiều phương pháp điều trị bệnh tùy theo mức độ tổn thương lộ tuyến ở cấp độ 1, 2 hay 3.

Ở giai đoạn đầu của bệnh, lúc này các tế bào tuyến trong ống cổ tử cung bắt đầu phát triển dần ra bên ngoài, biến cổ tử cung thành nơi tập trung vi khuẩn và tạo điều kiện cho chúng phát triển mạnh mẽ.

Ở mức độ 1, tình trạng tổn thương ở cổ tử cung là khoảng 30%. Khi ở giai đoạn viêm nhiễm lộ tuyến cổ tử cung độ 1, những triệu chứng của nó vẫn chưa rõ ràng, khó phát hiện. Tình trạng viêm loét cũng chưa phát triển rộng nên không gây ảnh hưởng tới khả năng sinh hoạt và tình dục của bệnh nhân.

Giai đoạn 2 sẽ dần phát triển nếu không điều trị kịp thời, sẽ khiến phụ nữ có cảm giác ngứa vùng kín, khí hư ra nhiều, một số bệnh nhân có triệu chứng âm hộ đau rát, ra máu khi quan hệ tình dục. Nếu để lâu không chữa trị, viêm lộ tuyến cổ tử cung cấp độ 2 có thể gây biến chứng sang các bệnh viêm nhiễm khác như nấm, viêm tắc vòi trứng hay viêm cổ tử cung,...

Đây cũng là cơ hội để các loại virus gây bệnh liên quan đến đường tình dục có cơ hội phát triển mạnh và gây bệnh. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng: tăng nguy cơ vô sinh - hiếm muộn cho người bệnh (do nồng độ pH trong môi trường âm đạo thay đổi, làm tinh trùng bị tiêu diệt trước khi gặp trứng).

Bệnh còn có thể dẫn tới ung thư cổ tử cung khi những tổn thương ở cổ tử cung ngày càng nghiêm trọng hơn. Giai đoạn cuối các triệu chứng nặng hơn và dễ gây nhiều biến chứng trong quá trình điều trị.

Chữa căn bệnh này trong thời gian đầu không phải là khó, nếu được điều trị tốt sẽ có kết quả khả quan. Nếu tự chữa, hoặc để vấn đề quá lâu sẽ chắc chắn ảnh hưởng đến sinh sản.

Nhiều căn bệnh được tìm ra khi khám sức khỏe tiền hôn nhân

Khám sức khỏe tiền hôn nhân bao gồm khám tổng thể và khám sức khỏe sinh sản. Trong đó, khám sức khỏe tổng thể không chỉ phát hiện ra những bệnh về đường sinh sản, mà còn giúp bạn có thể phát hiện viêm gan B, HIV, bệnh di truyền, bệnh tim... .Khám sức khỏe sinh sản phát hiện những bất thường về cấu tạo cơ quan sinh dục, kiểm tra tình trạng viêm nhiễm và các bệnh lây qua đường tình dục.

Ở các nước phát triển, khám sức khỏe tiền hôn nhân là một việc làm bắt buộc. Bởi đây là một việc làm mang lại lợi ích lớn không chỉ về sức khỏe sinh sản nói riêng mà còn cả thể chất lẫn tinh thần cho cuộc sống hôn nhân của các cặp vợ chồng tương lai.

Việc khám sức khỏe trước hôn nhân không chỉ đơn thuần là thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của mình mà còn là thể hiện trách nhiệm đối với người chồng/vợ của mình. Khi khám sức khỏe tiền hôn nhân, bạn sẽ được tư vấn để bắt đầu một cuộc sống tình dục lành mạnh, an toàn mà vốn trước đó bạn chưa có kinh nghiệm. Bạn được tư vấn để chuẩn bị mang thai, sinh đẻ ra những đứa con khỏe mạnh.

kham-suc-khoe-tien-hon-nhan-bac-si-tiet-lo-khong-it-co-be-khong-khoe-do-tinh-duc-khong-an-toan
BSCKII Phạm Thị Minh (BVĐK Quốc tế Thu Cúc). (Ảnh Chí Hiếu)

Trên thực tế, khi các bác sĩ thăm khám cho những cặp bạn trẻ trước khi tiến tới hôn nhân, nhiều trường hợp bệnh, tiềm ẩn nguy cơ con mắc bệnh do gen được phát hiện rất nhiều.

BSCKII Phạm Thị Minh (BVĐK Quốc tế Thu Cúc) chia sẻ: "Khi tôi khám các bạn trẻ thường gặp một số bạn mắc bệnh di truyền về máu, nếu người đó vẫn cố lấy nhau đẻ con ra sẽ có bị triệu chứng tan huyết bẩm sinh, rất nguy hiểm.

Không dừng lại ở đó, trên thực tế hiện nay nhiều bạn trẻ, đặc biệt là ở độ tuổi dạy thì thường quan hệ tình dục không an toàn, vô tình mắc phải những căn bệnh xã hội, thiếu kiến thức xử lý dấu bệnh, đến các cơ sở y tế không uy tín để điều trị ảnh hưởng không nhỏ đến khác năng sinh sản.

Các bạn trẻ khi mắc bệnh xã hội ít nhiều ảnh hưởng đến với việc sinh sản cho nên không nên dấu những vấn đề đó, nếu điều trị tốt và điều trị sớm sẽ giảm khả năng vô sinh".

Từ những lưu ý trên, chuyên gia y tế đưa ra lời khuyên hãy lắng nghe cơ thể, không phải đợi đến khi chuẩn bị kết hôn hay có dấu hiệu bệnh mới đi khám, mà ngay từ khi còn trẻ nên khám sức khỏe định kỳ thường xuyên 1 năm/lần.

 

Những người có bệnh này tuyệt đối không được ăn na

Na là loại quả rất tốt nhưng không phải ai cũng có thể ăn được. Dưới đây là những người tuyệt đối không được ăn na.

 

Bắt tạm giam người đàn ông nghi dùng clip ép tình nhân làm nô lệ tình dục nhiều năm

Ngày 22/8, lãnh đạo công an quận Long Biên, TP.Hà Nội cho biết, đã bắt tạm giam đối tượng Võ Minh Đức.

 

Xác minh thông tin bé 6 tuổi bị cô gái đưa đến khách sạn xâm hại tình dục

Công an TP Vinh cho biết đang xác minh thông tin một gia đình gửi đơn tố cáo cho rằng con gái 6 tuổi của họ bị xâm hại tình dục.