Thứ ba, 27/08/2019, 16:19 PM
  • Click để copy

Khẩn cấp cứu nạn 42 ngư dân trên 2 tàu cá hỏng máy

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tiếp cận và thực hiện công tác cứu nạn 42 ngư dân trên 2 tàu cá bị hỏng máy.

khan-cap-cuu-nan-42-ngu-dan-tren-2-tau-ca-hong-may
Một tàu cá của ngư dân miền Trung bị hỏng máy và được lai dắt vào đất liền.

Ngày 27/8, Hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam cho biết, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đang trên đường cứu hộ 2 tàu cá gặp nạn ngoài khơi.

Trước đó, vào khoảng 15h12 ngày 26/8, 9 ngư dân trên tàu BĐ 96863 TS đánh bắt ở vùng biển cách TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 146 hải lý theo hướng Đông Bắc thì không may bị hỏng máy.

Hiện, tàu đang trôi dạt với vận tốc 1 hải lý/giờ trong thời tiết gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.

Trong khi đó, vào khoảng 16h27 ngày 26/8, tàu cá QNa 95539 TS hoạt động ở khu vực cách TP Quy Nhơn khoảng 266 hải lý về phía Đông.

Trong lúc khai thác hải sản, tàu cũng bị hỏng máy và trôi dạt với tốc độ 2,4 hải lý/giờ.

Được biết, trên tàu QNa 95539 TS có 33 thuyền viên, tàu thuộc sở hữu của ông Trần Công Hiếu (trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Dự kiến, đến 18h ngày 27/8, tàu cứu hộ SAR 412 sẽ tiếp cận được tàu QNa 95539 TS.

 

52 ngư dân Quảng Nam trên con tàu hỏng máy ở Hoàng Sa giờ ra sao?

Sau khi được 2 tàu cá trú cùng địa phương ứng cứu và lai dắt về vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, tàu cá bị hỏng máy cùng 52 ngư dân đang trở về đất liền trên con tàu của lực lượng cứu hộ.

 

52 ngư dân Quảng Nam trên con tàu hỏng máy đang chờ cứu hộ ở Hoàng Sa

Đang đánh bắt ở quần đảo Hoàng Sa, tàu cá của ngư dân Quảng Nam không may bị hỏng máy khiến 52 ngư dân lâm nạn đang trông chờ sự ứng cứu của lực lượng cứu hộ.