Khánh Hoà trở lại V.League, CAND vô địch hạng Nhất 2022

Chủ nhật, 30/10/2022, 06:11 AM

Khánh Hoà trở lại V.League, CAND vô địch hạng Nhất 2022. Trong khi đó trên sân Đắk Lắk các cầu thủ Công an Nhân dân đánh bại đội chủ nhà để lên ngôi vô địch hạng Nhất 2022.

Khánh Hoà đã thắng Cần Thơ 3-1 để giành suất lên hạng V.League 2023. Ảnh: Dũng Phương

Khánh Hoà đã thắng Cần Thơ 3-1 để giành suất lên hạng V.League 2023. Ảnh: Dũng Phương

Trước lượt cuối hạng Nhất 2022, Khánh Hoà hơn 2 điểm so với Quảng Nam nhưng thua đối đầu. Do đó, đội bóng phố biển muốn có suất lên V.League 2023 phải thắng Cần Thơ vào chiều nay.

Đội chủ nhà đã nhận bàn thua ngay phút 11 nhưng cân bằng tỷ số 1-1 trước khi hết hiệp 1. Mọi thứ thay đổi chóng mặt trong hiệp 2, Khánh Hoà được hưởng quả 11 m và Thanh Bình sút thành công nâng tỷ số lên 2-1. Dấu chấm hết cho Cần Thơ khi Hữu Khôi ghi bàn thắng thứ ba cho Khánh Hoà.

Chung cuộc, CLB Khánh Hoà thắng Cần Thơ 3-1 để giành vé lên V.League 2023. Khánh Hoà có nhiều hơn 2 điểm so với CLB Quảng Nam, khi thầy trò HLV Võ Đình Tân có 42 điểm và đội bóng xứ Quảng có 40 điểm.

Ở trận đấu cùng giờ, CLB Quảng Nam đã chơi nỗ lực khi đánh bại Phú Thọ 3-0. Nhưng chiến thắng này đã không còn có ý nghĩa vì Khánh Hoà đánh bại Cần Thơ 3-1.

Chức vô địch hạng Nhất 2022 thuộc về Công An Nhân Dân (CAND). Tân binh V.League 2023 đánh bại Đắk Lắk 2-0 để lên ngôi vô địch, trước đó CAND đã giành vé lên hạng sớm 1 vòng đấu. CAND có 43 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với Khánh Hoà.

Chức vô địch của CAND có dấu ấn lớn từ quân của CLB HAGL. Bầu Đức đã cho CAND mượn 9 cầu thủ gồm A Sân, Phan Du Học, Hồ Minh Quyền, Nguyễn Hữu Anh Tài, tiền vệ Lương Hoàng Nam, Trần Thanh Sơn và tiền đạo Đinh Thanh Bình, Lê Minh Bình, Nguyễn Văn Anh.

Đội bóng rớt hạng ở giải hạng Nhất 2022 là Đắk Lắk, khi có 18 điểm bằng Phù Đổng nhưng thua đối đầu.