Thời sự
01/05/2020 09:54Khi nào có thể công bố hết dịch tại Việt Nam?
Khi nào có thể công bố hết dịch tại Việt Nam?
Sáng 1/5, Bộ Y tế thông báo đã qua 15 ngày không ghi nhận thêm bệnh nhân Covid-19 mới. Cả nước đang có 270 ca nhiễm, 219 người đã khỏi bệnh, 51 người đang được điều trị. Trong tình hình này, nhiều người đặt câu hỏi Khi nào có thể công bố hết dịch tại Việt Nam?
Vậy khi nào có thể công bố hết dịch tại Việt Nam?
Sputnik ngày 28/4 đã hỏi PGS. TS. Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, khi nào Việt Nam có thể công bố hết dịch. Ông Trần Đắc Phu cho biết để công bố hết dịch theo quy định phải đáp ứng điều kiện không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới sau khoảng thời gian nhất định.
Đối với bệnh Covid-19 là 28 ngày, tính từ ngày trường hợp mắc bệnh gần nhất được cách ly tại cơ sở y tế.
Ngoài ra, các biện pháp chống dịch phải triển khai đầy đủ theo luật bệnh truyền nhiễm, đảm bảo dịch không còn nguy cơ.
Theo Tuổi trẻ, quy định hiện hành, 28 ngày kể từ khi bệnh nhân gây lây nhiễm trong cộng đồng được cách ly, không còn khả năng làm lây lan thì Việt Nam có thể công bố hết dịch.
Bệnh nhân lây trong cộng đồng cuối cùng ở Việt Nam là bệnh nhân 268, ở Hà Giang. Bệnh nhân 268 đã được công bố khỏi bệnh ngày 30/4.
Bệnh nhân 268 được cách ly tại Bệnh viện đa khoa Đồng Văn từ ngày 7/4 sau khi có biểu hiện sốt, ho. Như vậy, tính đến nay đã là 23 ngày kể từ khi bệnh nhân này được cách ly, không còn khả năng làm lây lan.
Vậy theo quy định trên, Việt Nam sắp có thể công bố hết dịch Covid-19.
Cả nước đang cách ly y tế 47.735 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch. Trong đó có 272 người được cách ly tập trung tại bệnh viện. 12.246 người được cách ly tại các cơ sở cách ly khác và 35.217 người được cách ly tại nhà, nơi cư trú.
Thế giới đã có 3.205.806 người mắc; 233.966 người tử vong. Các nước có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới gồm:
- Hoa Kỳ: 1.095.019 người mắc; 63.856 người tử vong.
- Tây Ban Nha: 239.639 người mắc; 24.543 người tử vong.
- Italy: 205.463 người mắc; 27.967 người tử vong.
- Pháp: 167.178 người mắc; 24.376 người tử vong.
