Khởi tố bệnh nhân 1440 vì làm lây lan dịch COVID-19

Thứ ba, 19/01/2021, 18:59 PM

Bệnh nhân 1440 bị khởi tố về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Bệnh nhân 1440 (Ảnh: Facebook nhân vật)

Bệnh nhân 1440 (Ảnh: Facebook nhân vật)

Theo thông tin từ Đại tá Huỳnh Thanh Mộng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can đối với bệnh nhân 1440 (32 tuổi, quê Mang Thít) để điều tra về hành vi "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Đại tá Huỳnh Thanh Mộng cho biết thêm do bệnh nhân 1440 đang điều trị cách ly nên việc tiếp cận còn gặp nhiều khó khăn. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xử lý vụ việc này.

Trước đó, ngày 1/1/2021, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" liên quan đến bệnh nhân 1440. Cũng liên quan đến bệnh nhân 1440, ngày 30/12, Công an tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 242/QĐ-ANĐT về việc khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" xảy ra tại huyện An Phú, tỉnh An Giang vào ngày 24/12/2020 sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm đối với hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" quy định tại điều 348 Bộ luật Hình sự.

Bệnh nhân 1440 (L.T.T., 32 tuổi) trong nhóm 6 người từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở sáng 24/12, về nhà ở xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ngay sau khi về đến gia đình, người nhà đã thông báo với công an địa phương để đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ngày 26/12 dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long.

Hiện tại, bệnh nhân 1440 tiếp tục có kết quả dương tính ở lần xét nghiệm thứ 13, sau 3 ngày âm tính với SARS-CoV-2. Sức khỏe của bệnh nhân hiện vẫn ổn định, không có triệu chứng ho sốt.

Bệnh nhân 1440 là trường hợp thứ 2 bị điều tra về hành vi "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người". Trước đó, ngày 11/1, bệnh nhân 1342 (D.T.H, 28 tuổi, là tiếp viên hàng không) là người đầu tiên bị khởi tố. Bệnh nhân 1342 đã tiếp xúc với người dương tính COVID-19 trong khu cách ly sau đó gây ra 3 ca lây ngoài cộng đồng.

Bệnh nhân 1440 tái dương tính ở lần xét nghiệm thứ 13

Bác sĩ Văn Công Minh - Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long - cho biết kết quả xét nghiệm lần thứ 13 của bệnh nhân 1440 cho ra kết quả tái dương tính với COVID-19. Bệnh nhân này được điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Vĩnh Long đến nay đã 25 ngày.

Trước đó 3 ngày, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 1440 là âm tính. Sức khỏe bệnh nhân này vẫn ổn định, không có triệu chứng ho sốt.

Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cũng cho biết bệnh nhân 1440 sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm.

Nơi cách ly và điều trị cho bệnh nhân 1440 (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Nơi cách ly và điều trị cho bệnh nhân 1440 (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Theo bà Hồ Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, cách 1 ngày, ngành y tế xét nghiệm 1 lần. Đến hôm nay, bệnh nhân tiếp tục dương tính trở lại lần nữa. Việc dương tính, âm tính và tái đi tái lại cũng thường gặp trên thế giới. Bà Hằng cũng cho biết bệnh nhân 1440 sẽ được theo dõi điều trị đến khi 3 lần âm tính thì mới cho cách ly tập trung.

Bệnh nhân 1440 (L.T.T., 32 tuổi) trong nhóm 6 người từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở sáng 24/12, về nhà ở xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ngay sau khi về đến gia đình, người nhà đã thông báo với công an địa phương để đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ngày 26/12 dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long.

Ba người khác trong nhóm vượt biên cùng bệnh nhân này cũng mắc COVID-19, gồm cô gái ở Đồng Tháp (bệnh nhân 1452), hai nam thanh niên ở TP Hồ Chí Minh là bệnh nhân 1451 và bệnh nhân 1453.