Khởi tố đối tượng nổ mìn nhà nữ giáo viên đêm mùng 2 tết

Thứ bảy, 24/02/2018, 09:51 AM

Có tình cảm và xảy ra mâu thuẫn với chị O., giáo viên một trường học ở Hà Tĩnh, Trần Phúc Đức đã đem mìn tự chế đến nhà nữ giáo viên kích nổ.

Khởi tố đối tượng nổ mìn nhà nữ giáo viên đêm mùng 2 tết
Hiện trường vụ nổ tại nhà chị O.

Ngày 23/2, CQĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trần Phúc Đức (SN 1975, trú xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) để điều tra về tội Giết người.

Theo tài liệu điều tra, do mâu thuẫn tình cảm nên lúc 3h sáng ngày mùng 2 Tết (tức là ngày 17/2), Trần Phúc Đức đã điều khiển xe ô tô lao thẳng vào nhà giáo viên O. (SN 1973, ở ngách 4, ngõ 11, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh).

Sau khi đâm xe phá hỏng cổng sắt kiên cố nhà chị O., Đức đã ôm quả mìn tự chế chạy thẳng vào nhà rồi kích nổ. Sau khi nổ mìn tự chế, Đức tiếp tục đổ xăng đốt nhà chị O. Rất may, vụ cháy không lan rộng.

Lúc này, trong nhà chị O. có ông T. K. P. và 2 trẻ nhỏ. Vụ nổ khiến Đức và ông P. bị thương, 2 cháu nhỏ bị ngạt khói, phải cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay sau khi gây án, CQĐT Công an TP Hà Tĩnh và Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng bắt giữ Đức khi y đang trên đường lẩn trốn.

 

Người tình nổ mìn nhà nữ giáo viên có chồng đi làm xa sáng mồng Hai Tết

Đối tượng dùng ô tô tông sập cổng nhà, nổ mìn ở chân cầu thang rồi xông lên nhà châm lửa đốt.

 

Vụ nổ mìn tại Thái Nguyên: Khởi tố vụ án giết người

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án vụ nổ mìn khiến 1 người phụ nữ tử vong.

 

Nghi án nổ mìn trước cửa nhà dân khiến một người tử vong

Một số người dân sinh sống tại khu vực tổ 8, thị trấn Chùa Hang, TP Thái Nguyên bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn kèm theo ánh lửa phát ra từ nhà bà Vũ Thị Dần (SN 1950).