Khởi tố kẻ cầm súng hoa cải bắn người gần trạm BOT Thái Bình

Thứ tư, 25/11/2020, 13:36 PM

Công an huyện Kiến Xương đã quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Đại, nghi phạm dùng súng hoa cải bắn người gần trạm thu phí BOT Thanh Nê, Thái Bình.

Nạn nhân vụ nổ súng gần Trạm thu phí BOT Thanh Nê - Thái Bình bị nhiều mảnh đạn găm vào phổi và tim, hiện đang được cấp cứu tại tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp).

Nạn nhân vụ nổ súng gần Trạm thu phí BOT Thanh Nê - Thái Bình bị nhiều mảnh đạn găm vào phổi và tim, hiện đang được cấp cứu tại tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp).

Tin mới nhất liên quan đến vụ nổ súng ở Trạm thu phí BOT Thanh Nê - Thái Bình, khiến 1 người nguy kịch.

Ngày 25/11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Căn cứ kết quả điều tra, ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người” xảy ra tại thôn Đông Thành, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Kiến Xương ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Đại (1987), trú tại phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Giết người” quy định tại khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự. Các Quyết định nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương phê chuẩn.

Nạn nhân trong vụ việc là Bùi Huy Hoàng, 19 tuổi, trú tại xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 20h tối 23/11, khi Hoàng bước từ xe ô tô con xuống quán nước vỉa hè, gần khu vực trạm thu phí BOT Thanh Nê thì bất ngờ bị một kẻ lạ mặt mở cửa xe khách (chưa rõ biển số) dùng súng hoa cải bắn thẳng vào người.

Ngay sau đó, kẻ lạ mặt nhanh chóng rời đi. Anh Hoàng được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, tập trung ở vùng cổ, vai và ngực trái.

Tiến hành sơ cứu và chụp chiếu, cơ quan y tế phát hiện vết đạn xuất hiện dày đặc nơi vùng phổi của anh Hoàng. Vì vậy, các bác sĩ đã phối hợp cùng gia đình chuyển nạn nhân lên cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Theo anh Bùi Xuân Hải (anh trai Hoàng), do Hoàng bị nhiều mảnh đạn găm vào phổi và vào tim nên các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chưa thể phẫu thuật. Đáng chú ý, theo anh Hải, trong sáng 24/11, một số điện thoại lạ gọi cho anh nói đã bắn nhầm anh Hoàng.

“Người này muốn nói chuyện “nội bộ” với gia đình. Tôi từ chối và nói lại rằng mọi việc để pháp luật giải quyết” - anh Hải kể.

Được biết, mẹ của Hoàng và họ hàng trong gia đình có kinh doanh, vận hành xe khách Thái Bình - Sài Gòn mang tên nhà xe Trường Kỳ.

Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, kẻ lạ mặt đi xe khách, không rõ biển số nhưng trên thân xe có gắn logo của nhà xe Đ.T. chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội. Gây án xong, kẻ này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cùng thời điểm, người dân trình báo sự việc lên Công an huyện Kiến Xương.

Lực lượng chức năng vào cuộc lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera an ninh gần đó để khoanh vùng nghi phạm. Nói về vụ án trên, lãnh đạo UBND huyện Kiến Xương cho biết: "Vụ việc nghi do tranh chấp giữa hai nhà xe, hiện chúng tôi đã nắm bắt thông tin và đang cử lực lượng điều tra làm rõ".

Bài liên quan