Khởi tố vụ án giết người điều tra vụ Chi Cục trưởng thi hành án tử vong sau uống rượu

Thứ ba, 21/04/2020, 13:33 PM

Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hoá đã quyết định khởi tố vụ án về tội "Giết người" để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc Chi Cục trưởng thi hành án tử vong sau khi uống rượu lạ.

Hiện trường liên quan đến vụ việc Chi cục trưởng Thi hành án TP Thanh Hóa tử vong sau khi uống thử rượu? (Ảnh: Dân Trí).

Hiện trường liên quan đến vụ việc Chi cục trưởng Thi hành án TP Thanh Hóa tử vong sau khi uống thử rượu? (Ảnh: Dân Trí).

Liên quan đến vụ việc Chi Cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Thanh Hóa cùng một người tử vong sau khi uống rượu với một số người vào trưa 20/4.

Báo Tiền Phong đưa tin: Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hoá đã có quyết định khởi tố vụ án về tội "Giết người" để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, khoảng 12h20 trưa 20/4, tại trụ sở Công ty Bất động sản Á Âu ở E16 khu 4 Đô thị Bình Minh, phường Đông Hương (TP Thanh Hoá) có 7 người tổ chức ăn uống cùng nhau.

Trong lúc ăn uống, ông Nguyễn Văn Thọ (SN 1981, ở Tập thể ĐH sư phạm Hà Nội) - Chủ tịch HĐQT Công ty Bất động sản Á Âu) và Đặng Phạm Viên (SN 1967) - Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự TP Thanh Hoá) cùng bà Trương Thị Xuyến (SN 1988) có uống rượu của gia đình bà Lê Thị Phương (SN 1982 ở địa chỉ số 50, đường Quang Trung, TP Thanh Hoá) - Giám đốc Công ty Bất động sản Á Âu mang đến.

Khi vừa uống xong thì cả 3 người có các triệu chứng như bị ngộ độc, nên được được những người có mặt trong bữa ăn đưa đi viện cấp cứu. Tuy nhiên ông Viên tử vong sau đó còn ông Thọ và bà Xuyến do được cấp cứu kịp thời nên đa qua nguy kịch hiện đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Cũng trong thời gian trên, tại nhà riêng của bà Lê Thị Phương ở số 50 đường Quang Trung (phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa), chồng bà này là ông Trần Xuân Minh (SN 1974) cùng 5 người bạn cũng tổ chức ăn uống.

Trong lúc ăn, ông Minh có uống rượu của gia đình, và sau đó cũng có triệu chứng như bị ngộ độc. Tuy được những người ăn cùng đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, nhưng ông này cũng đã tử vong sau đó.

Bài liên quan