Khởi tố vụ án giết người trói xác phi tang ở Đà Nẵng

Thứ hai, 25/06/2018, 13:46 PM

Dũng và Oanh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi giết người.

giet nguoi
Dũng và Oanh tại cơ quan điều tra.

Ngày 25/6, thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng), cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam  4 tháng đối với Nguyễn Hùng Dũng (50 tuổi) và vợ là Lê Thị Phương Oanh (49 tuổi, cùng trú phường Nại Hiên Đông) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án là bà Văn Thị Thanh Nga (45 tuổi, ngụ phường An Hải Tây).

Theo điều tra ban đầu, Khoảng 4h30 sáng 21/6, người nuôi cá dưới chân cầu Mân Quang (phường Thọ Quang) phát hiện thi thể bà Nga nổi trên mặt nước, trong tư thế tay chân bị trói chặt bằng dây thép, mặt bị bịt bằng túi nylon màu đen nên báo công an.

35883659_1008307759345574_5607587981163495424_n
Địa điểm phát hiện thi thể bà Nga.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 9h30 sáng cùng ngày Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) đã bắt Oanh khi đến nhà xác Bệnh viện Đà Nẵng nơi lưu giữ thi thể nạn nhân để nghe ngóng thông tin. Đến 15h30 cùng ngày, Dũng bị cơ quan điều tra bắt khi đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Ngô Quyền.

Tại cơ quan điều tra Dũng và Oanh khai, Oanh có mượn  bà Văn Thị Thanh Nga (45 tuổi, ngụ phường An Hải Tây) số tiền 200 triệu đồng và mất khả năng chi trả nên lên kế hoạch giết bà Nga để xóa nợ.

áo quần
Áo quần nạn nhân.

Để thực hiện hành vi của mình, khoảng 6h30 sáng 20/6, Oanh nhắn tin cho bà Nga nhờ đi chợ mua thức ăn mang đến phòng 612 khu chung cư C2 (phường Nại Hiên Đông). Hơn 1 tiếng sau bà Nga đem thức ăn đến chung cư của Oanh. Trong lúc ngồi nói chuyện với Oanh ở phòng ngủ bà Nga bị Dũng dùng dây dù xiết cổ từ phía sau, Oanh dùng tay đè chặt 2 chân để bà Nga không chống cự được.

Sau khi nạn nhân tử vong, Dũng dùng mền phủ lên thi thể nạn nhân rồi hai vợ chồng khóa cửa và ra ngoài. Để qua mắt cơ quan điều tra, Dũng đem xe máy của nạn nhân đến gửi tại Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng.

Sau đó, Oanh chở Dũng về lại chung cư, lấy tiền và điện thoại trong túi xách của bà Nga đi thuê nhà nghỉ ở tạm. Đến 19h tối cùng ngày, Dũng về nhà lấy dây thép cột tay chân nạn nhân rồi bỏ vào thùng xốp. Khoảng 1h sáng 21/6, Dũng và Oanh lái xe máy đưa thi thể nạn nhân đến cầu Mân Quang (quận Sơn Trà) đẩy xác sông Hàn.

 

Bắt hai nghi can giết người trói thi thể phi tang ở Đà Nẵng

Bà Nga đến căn hộ của Dũng thì bị người này dùng dây vải dù xiết cổ rồi đưa thi thể vào phòng ngủ giấu xác.