Kịch bản để U17 Việt Nam có vé vào VCK U17 Châu Á 2023

Thứ bảy, 08/10/2022, 06:32 AM

Với 2 chiến thắng trước Đài Loan (Trung Quốc) và Nepal, U17 Việt Nam chỉ cần hòa Thái Lan ở lượt cuối bảng F vòng loại để có vé vào thẳng vòng chung kết U17 châu Á 2023.

U17 Việt Nam chỉ cần hòa Thái Lan ở lượt cuối bảng F vòng loại để có vé vào thẳng vòng chung kết U17 châu Á 2023.

U17 Việt Nam chỉ cần hòa Thái Lan ở lượt cuối bảng F vòng loại để có vé vào thẳng vòng chung kết U17 châu Á 2023.

U17 Việt Nam hiện dẫn đầu bảng F vòng loại U17 châu Á với 6 điểm, hiệu số bàn thắng bại +9. U17 Thái Lan xếp ở vị trí thứ hai với cùng 6 điểm, hiệu số bàn thắng bại +5. Trận đấu cuối giữa hai đội ngày 9/10 sẽ có ý nghĩa quyết định ngôi nhất - nhì. Đội nhất bảng sẽ vào thẳng VCK U17 châu Á 2023.

U17 Việt Nam chỉ cần hòa trở lên trước Thái Lan là chắc chắn giành vé trực tiếp vượt qua vòng loại. Trong trường hợp thua, U17 Việt Nam sẽ cán đích với ngôi nhì bảng, qua đó mất quyền tự quyết, phải chờ kết quả ở các bảng khác trong cuộc đua giữa các đội nhì bảng. Cụ thể là các đội nhì ở các bảng A, C, I và J.

Do có nhiều bảng có 5 đội cùng việc 2 đội bỏ giải, cách xét thứ hạng của các đội nhất - nhì mỗi bảng sẽ có thay đổi. Cụ thể, khi tính thứ hạng chung cuộc sau lượt trận cuối, các đội nhất - nhì ở bảng 4 đội sẽ trừ thành tích với đội bét bảng, còn các đội nhất - nhì ở bảng 5 đội sẽ trừ thành tích với đội bét bảng và đội áp chót.

Ví dụ, ở bảng B, U17 Indonesia và U17 Malaysia sẽ phải trừ thành tích trước các đội Guam (thứ 4) và Palestine (thứ 5). Trong nhóm 6 đội nhì có thành tích tốt nhất, U17 Malaysia đang có 3 điểm, hiệu số bàn thắng - bại +1. Ở bảng F, U17 Thái Lan đang có 3 điểm, hiệu số +2, do đã trừ kết quả với đội bét bảng (tạm thời là Nepal). Nếu thua Thái Lan, U17 Việt Nam sẽ có 3 điểm và thế chỗ đối thủ này trong nhóm 6 đội nhì bảng.

Với các bảng A, C, I và J, các vị trí nhì mỗi bảng này hiện mới có 0 điểm nhưng hoàn toàn có khả năng giành 3 điểm và tham gia cuộc đua giành vé vớt. Ở bảng A là Jordan (hiệu số 0), bảng C là Oman (hiệu số -1) và Iraq, bảng I là Lào (-3) và Kyrgyzstan còn bảng J nhiều khả năng là Hàn Quốc (-1).

Nếu một trong số đội kể trên thắng và cán đích với hiệu số lớn hơn của U17 Việt Nam (trong trường hợp thua Thái Lan), U17 Việt Nam sẽ không qua được vòng loại.

Ở lượt cuối, U17 Jordan sẽ gặp Nhật Bản, U17 Oman gặp Iraq, U17 Lào gặp Kyrgyzstan còn U17 Hàn Quốc chỉ phải gặp Brunei.

Với phong độ hiện tại, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin hướng đến kết quả khả quan trước U17 Thái Lan.

"Giải U16 Đông Nam Á vừa rồi, chúng ta đã thắng Thái Lan 2-0. Nếu hỏi chúng tôi có sợ Thái Lan hay không thì tôi khẳng định là không", HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ.