An ninh Hình sự
17/01/2019 08:49Kịch tính xử vụ chạy thận: PGĐ Sở Y tế Hòa Bình nói xét nghiệm AAMI phải thông báo cho bộ phận chạy thận
Xét nghiệm AAMI là không bắt buộc?
Như đã đưa tin, chiều 16/1, trong ngày làm việc thứ 3 của phiên tòa xét xử vụ án chạy thận làm 9 người chết ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình trở nên rất "nóng" khi bà Bùi Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đến tòa.
Tại đây bà Hằng lần lượt trả lời các câu hỏi của HĐXX và Viện Kiểm sát liên quan đến vấn đề pháp lý khi thành lập Đơn nguyên thận nhân tạo và việc có nhất thiết phải xét nghiệm AAMI sau khi sửa chữa hệ thống RO hay không? Sau sửa chữa không đợi kết quả xét nghiệm nước mà chạy thận luôn có nguy hiểm không...?
Trả lời luật sư Nguyễn Danh Huế (đại diện cho bị đơn dân sự Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình) tại tòa, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình khẳng định "không nhất thiết phải tiến hành xét nghiệm AAMI sau sửa chữa hệ thống RO".
Cũng theo trả lời của bà Hằng, AAMI là tiêu chuẩn của Mỹ. Việc xét nghiệm này cần 10 đến 14 ngày nên không bệnh viện nào có thể chờ được.
Nghe câu trả lời của bà Hằng xong, luật sư Đinh Hương (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty CPDP Thiên Sơn), người cuối cùng trong ngày được thực hiện quyền hỏi yêu cầu bà Hằng làm rõ: “Căn cứ vào đâu để đại diện Sở Y tế trả lời việc xét nghiệm AAMI sau sửa chữa là không cần thiết”. Bà Hằng trả lời: “Tôi tham khảo Bệnh viện Bạch Mai”.
Sau khi lưu ý với bà Hằng về tư cách đại diện Sở Y tế luật sư Đinh Hương tiếp tục hỏi: “Trong vụ án này, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình và Công ty Thiên Sơn khi giao kết Hợp đồng 315 để sửa chữa hệ thống lọc nước RO2 có điều khoản bắt buộc phải xét nghiệm AAMI sau sửa chữa để bảo đảm chất lượng nước RO cho chạy thận nhân tạo, vậy theo bà có cần thực hiện xét nghiệm AAMI theo hợp đồng giao kết giữa hai bên hay theo tham khảo của bà với Bệnh viện Bạch Mai?”
Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình tiếp tục cho rằng, nếu có thỏa thuận trong Hợp đồng thì thực hiện theo Hợp đồng và phải báo cho bộ phận chạy thận.
Trước đó, luật sư Nguyễn Quang Hòa (bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương) đặt câu hỏi với Điều dưỡng viên Nguyễn Thu Hằng về xét nghiệm AAMI.
Điều dưỡng Hằng khẳn định: "Từ trước đến nay chưa bao giờ biết đến việc xét nghiệm AAMI, chưa nghe ai nói phải xét nghiệm nước sau đó mới được đưa vào sử dụng kể từ ngày thành lập Đơn nguyên Thận nhân tạo".
Chuẩn đoán cấp cứu có đúng?
Tại sự cố chạy thận xảy ra ngày 29/5/2017, khiến 9 bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, bà Hằng cho biết với cương vị Chủ tịch Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế, bà đã tổ chức họp ngay sau sự cố.
Hội đồng nhận định sự cố không phải sốc phản vệ bởi triệu chứng đó chỉ xảy ra ở một vài cá thể. Việc chạy thận đúng quy trình. Nguyên nhân sự cố do ngộ độc, liên quan đến nguồn nước.
Bà Hằng phân tích sốc phản vệ không thể xảy ra đối với hàng loạt bệnh nhân có độ tuổi và thể trạng khác nhau trong cùng một thời điểm. Tuy nhiên, theo bà Hằng, mặc dù thời điểm đó chưa thể xác định chính xác nguyên nhân xảy ra sự cố, nhưng việc xử lý sự cố của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình là “phù hợp và có nhiều cố gắng”.
Câu trả lời của bà Hằng khiến một số luật sư tham gia phiên tòa và cả bị cáo Đỗ Anh Tuấn – Giám đốc Công ty CPDP Thiên Sơn, với hiểu biết của một bác sỹ, đã giơ tay hỏi đáp và đề nghị HĐXX hỏi ngay nội dung này.
Xử vụ chạy thận: Hai Sở ở Hòa Bình mâu thuẫn trong việc thành lập Đơn nguyên thận nhân tạoTrong khi Sở Nội vụ Hòa Bình có văn bản cho rằng việc thành lập Đơn nguyên chạy thận ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình là sai thì Phó Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình lại nói "đúng quy định". |
Xử vụ chạy thận Hòa Bình: Trần Văn Sơn bất ngờ với lời khai của Hoàng Công LươngTrả lời trước tòa về lời khai của Hoàng Công Lương, bị cáo Trần Văn Sơn nói bị bất ngờ khi nghe nói phải chịu trách nhiệm về nguồn nước vì không có chuyên môn. |
Xử vụ chạy thận: Bác sĩ Hoàng Công Lương 2 lần dùng quyền im lặng và im lặng với chính người bào chữa cho mìnhTrong phiên xét xử chiều 16/1, bị cáo bác sĩ Hoàng Công Lương sau khi đứng trước bục khai báo đã xin không trả lời ngay với luật sư bào chữa cho mình. |
Toàn bộ lời khai của bác sĩ Hoàng Công Lương trước tòa xử vụ chạy thận 9 người chếtKhai trước tòa án, bị cáo bác sĩ Hoàng Công Lương khẳng định không đồng ý với cáo buộc của VKS và cho rằng nguyên nhân sự cố do tồn dư hóa chất. |
Xét xử vụ án chạy thận ở Hoà Bình ngày 16/1: Sở Y tế nói xét nghiệm AAMI là không bắt buộcTại phiên toà chiều ngày 16/1, đại diện Sở Y tế Hoà Bình cho rằng sau sửa chữa AAMI là xét nghiệm định kỳ không phải bắt buộc. |