Kiểm soát chặt giá xăng dầu, sách giáo khoa

Thứ ba, 14/06/2022, 06:49 AM

Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu "dự báo sớm hơn" giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, cước vận tải, y tế và quản lý giá với sách giáo khoa.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo điều hành giá, chiều 13/6. Ảnh: VGP

Phó thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo điều hành giá, chiều 13/6. Ảnh: VGP

Tại cuộc họp về điều hành giá chiều 13/6, đại diện các bộ ngành nhìn nhận, áp lực lạm phát thời gian qua rất cao và nguy cơ lạm phát cuối năm là hiện hữu.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, so với cùng kỳ, CPI bình quân 5 tháng đầu năm 2022 tăng 2,25% so với cùng kỳ; lạm phát cơ bản 5 tháng đầu năm 2022 tăng 1,1% so với đầu năm.

CPI tăng chủ yếu do giá xăng dầu. 13 đợt điều chỉnh giá mặt hàng này từ đầu năm, trong đó 6 đợt tăng giá (tính tới cuối tháng 5) khiến CPI tăng 1,8 điểm phần trăm.

Từ chiều 13/6, mỗi lít xăng đã tăng lên mức kỷ lục mới, vượt 32.000 đồng. Nhận diện sức ép xăng dầu tiếp tục tăng, gây hiệu ứng tới nhiều dịch vụ, hàng hoá trong nước, Phó thủ tướng Lê Minh Khai cho rằng, việc điều hành giá sẽ rất khó khăn nên các bộ, ngành cần đánh giá kỹ tình hình để có giải pháp.

Ông yêu cầu điều hành, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu linh hoạt; có các kịch bản đảm bảo nguồn cung và dự phòng phương án nhập khẩu khi cần thiết; kiểm soát, xử lý nghiêm buôn lậu xăng dầu qua biên giới và lợi dụng găm hàng, tăng giá.