Đời sống
28/12/2019 07:08Kiểm tra, xử lý 433 đối tượng kinh doanh không chấp hành việc niêm yết giá hoặc niêm yết giá không đúng quy định
Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quản lý thị trường năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Trong năm qua, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã có rất nhiều cố gắng trong đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại. Qua đó, đã góp phần ổn định thị trường, bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo dựng môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh.
Cụ thể, Cục Quản lý thị trường đã phối hợp với đơn vị chủ sở hữu xử lí 55 vụ vi phạm về giả mạo nhãn hiệu hàng hóa, các mặt hàng vi phạm gồm: áo, quần, giày, túi xách… giả các nhãn hiệu The North Face, Adidas, Nike, Chanel..., đã xử phạt vi phạm hành chính 153,5 triệu đồng và tịch thu hàng hóa vi phạm có giá trị 2.224,935 triệu đồng.
Kiểm tra và xử lý 433 đối tượng kinh doanh không chấp hành việc niêm yết giá hoặc niêm yết giá không đúng theo quy định, xử phạt 282 triệu đồng, đồng thời đã yêu cầu các đối tượng vi phạm khắc phục ngay hành vi vi phạm.
Ngoài ra, Cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm, đặc biệt là trong thời gian diễn ra các Lễ hội, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019… Qua kiểm tra, Cục đã phát hiện và xử lý 220 vụ vi phạm về kinh doanh hàng hóa (thực phẩm) hết hạn sử dụng, xử phạt 46,25 triệu đồng.
Triển khai nhiệm vụ năm 2020, Cục Quản lý thị trường tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức đội ngũ lực lượng QLTT hiện có để từng bước đáp ứng với nhiệm vụ mới. Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát nhằm bình ổn thị trường hàng hóa, hạn chế thấp nhất các hoạt động buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại.
Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà lực lượng Quản lý thị trường đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong thời gian qua.
Ông Định nhấn mạnh, năm 2020 là năm hết sức quan trọng, năm cuối thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV, năm có nhiều sự kiện quan trọng như: Đại hội Đảng các cấp, Lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn của Quốc gia, của địa phương… sẽ thu hút nhiều khách quốc tế và trong nước tham gia, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm về sở hữu trí tuệ, chất lượng vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh sẽ có chiều hướng gia tăng.
Vì vậy, ông Định đề nghị lực lượng Quản lý thị trường tỉnh cần tiếp tục chủ động ổn định, xây dựng lực lượng ngày càng mạnh về tổ chức và vững về chuyên môn – nghiệp vụ, kết hợp với đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành theo hướng hiện đại, trên cơ sở đề ra các kế hoạch trước mắt cũng như dài hạn có tính đột phá trong quản lý, điều hành để cùng các ngành khác trên địa bàn tỉnh ổn định sản xuất, kinh doanh tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh nói riêng và các tỉnh bạn nói chung.
'Bó tay' kiểu xử lý 'đánh trống bỏ dùi' với quán bia kinh doanh trên mặt hồ ở Hà NộiTừng ra quân tháo dỡ rầm rộ với sự có mặt của Phó chủ tịch UBND phường Quảng An (Tây Hồ) Đặng Văn Hồi, thế nhưng không hiểu sao đến nay quán bia Hải Gia vẫn ngang nhiên tồn tại hoạt động công khai trên ao Thủy Sứ dù trước đó TP Hà Nội đã có chỉ đạo. |
Chây ỳ nợ thuế bao giờ Lilama Hà Nội bị kê biên, thu hồi giấy phép kinh doanh?Cục Thuế TP Hà Nội cho biết sẽ rà soát để thực hiện các bước xác minh thông tin áp dụng các biện pháp cưỡng chế như kê biên tài sản, thu tiền từ bên thứ 3 và thu hồi giấy phép kinh doanh với doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế. |
Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/kiem-tra-xu-ly-433-doi-tuong-kinh-doanh-khong-chap-hanh-viec-niem-yet-gia-hoac-niem-yet-gia-khong-dung-quy-dinh-147391.html