Một phụ nữ Trung Quốc độc thân mới đây kiện bệnh viện vì bị từ chối đông lạnh trứng, đồng thời bị khuyên “về nhà kết hôn đi rồi sinh con sớm”.
nhat-xu-treo-co-toi-pham-trung-quoc-tham-sat-gia-dinh-4-nguoi
Một phòng thí nghiệm tại bệnh viện ở Trung Quốc. Ảnh minh họa: AFP

Người phụ nữ trên là Teresa Xu, người đã đệ đơn kiện Bệnh viện phụ sản Bắc Kinh, Đại học Y khoa Thủ đô. Đây là trường hợp kiện tụng đầu tiên kiểu này ở Trung Quốc.

Năm ngoái, Xu đã tới bệnh viện trên để đông lạnh trứng nhưng bị từ chối, được biết bắt nguồn từ tình trạng hôn nhân. Theo AFP, người phụ nữ này không đồng ý việc bệnh viện không tiến hành đông lạnh trứng chỉ vì cô là người chưa lập gia đình.

Xu nói với AFP hôm 23/12: “Có nhu cầu rất lớn của phụ nữ trẻ tại Trung Quốc, bất kể họ có gia đình hay đang độc thân, về việc đông lạnh trứng và trì hoãn quyết định sinh em bé. Nhưng các phòng khám từ chối thực hiện cho người độc thân vì lý do vướng những điều luật thiếu công bằng”.

Luật ở Trung Quốc cấm phụ nữ chưa kết hôn đông lạnh trứng, trừ phi họ có lý do sức khỏe đặc biệt, ví dụ bệnh ung thư.

Trong phiên tòa hôm 23/12, một tòa án ở Bắc Kinh đồng ý nghe lời điều trần của Xu, gần sáu tháng kể từ lúc người phụ nữ này đâm đơn kiện.

Xu năm nay 31 tuổi, hành nghề biên tập viên tự do. Bà cho biết đã viết thư gửi một thành viên quốc hội Trung Quốc với hi vọng các trường hợp ngăn cấm đối với phụ nữ độc thân được đem ra bàn thảo trong cuộc họp tháng 3 năm sau.

Phụ nữ chưa kết hôn ở Trung Quốc cũng bị cấm tiếp cận nhiều công nghệ hỗ trợ sinh sản, bao gồm điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) hoặc ngân hàng tinh trùng.

 

Hàng tấn bình sữa, núm ti giả... nhập lậu từ Trung Quốc 'phù phép' thành hàng Nhật, Hàn

Kiểm tra đột xuất kho hàng tại Bắc Ninh, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sản phẩm y tế cho mẹ bầu và trẻ em như bình sữa, núm tỉ giả,... nghi làm giả xuất xứ, bao bì ghi Hàn Quốc nhưng lại nhập lậu từ Trung Quốc.

 

Các bác sĩ Trung Quốc chế ‘nước trường thọ' bị điều tra

Nhiều bác sĩ y học cổ truyền ở miền Nam Trung Quốc đang bị điều tra khi điều chế “nước trường thọ” được cho là giúp mọi người có thể sống tới 120 tuổi, tờ Nanguo Morning Post đưa tin hôm 2/12.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/kien-benh-vien-vi-bi-tu-choi-dong-lanh-trung-o-trung-quoc-147242.html