Kỳ án 7 thanh niên oan sai ở Sóc Trăng: Nhục hình ép nhận giết người

Thứ bảy, 16/05/2020, 06:49 AM

Kỳ án 7 thanh niên oan sai ở Sóc Trăng là vụ án nổi tiếng những năm 2015, khi 7 thanh niên bị nhục hình ép nhận tội sát hại tài xế xe ôm, sau đó 2 thiếu nữ đã ra tự thú.

Kỳ án 7 thanh niên oan sai ở Sóc Trăng gây rúng động dư luận năm 2015.

Kỳ án 7 thanh niên oan sai ở Sóc Trăng gây rúng động dư luận năm 2015.

Kỳ án 7 thanh niên oan sai ở Sóc Trăng xảy ra vào năm 2015, từng khiến 3 cán bộ điều tra liên quan phải hầu tòa, lĩnh án tù.

Trong đó, Nguyễn Hoàng Quân - cựu Thiếu tá, Điều tra viên, Đội tưởng Đội điều tra án xâm phạm nhân thân - Công an tỉnh Sóc Trăng; Triệu Tuấn Hưng - cựu Đại úy, Điều tra viên, Đội phó Đội hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân - Công an tỉnh Sóc Trăng bị xử về tội "Dùng nhục hình";

Phạm Văn Núi - cựu Kiểm sát viên, Viện KSND tỉnh Sóc Trăng bị xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

7 thanh niên bị bắt oan, dùng nhục hình ép nhận tội

Rạng sáng 6/7/2013, người dân ấp Lâm Dồ (xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) phát hiện thi thể ông Lý Văn Dũng (43 tuổi, hành nghề chạy xe ôm).

Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố vụ án, phân công nhiều điều tra viên tham gia phá án, trong đó có Nguyễn Hoàng Quân.

Vài ngày sau ban chuyên án lần lượt bắt 7 thanh niên ở địa phương để điều tra gồm: Thạch Sô Phách; Trần Hol; Trần Cua; Trần Văn Đỡ; Khâu Sóc; Thạch Mươl (cùng ngụ xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề) về tội Giết người. Riêng Nguyễn Thị Bé Diễm (quê Hậu Giang) bị khởi tố tội "Không tố giác tội phạm".

Tuy nhiên, khi vụ việc được lập biên bản về việc người phạm tội ra tự thú đối với anh Thạch Sô Phách và chị Diễm.

Khi gần kết thúc điều tra, hung thủ của vụ án gần như được xác lập, thì bất ngờ từ ngày 18 đến 21/11/2013, thiếu nữ 14 tuổi Lê Mỹ Duyên (ngụ Kiên Giang) và Phan Thị Kim Xuyến (17 tuổi, ngụ Sóc Trăng) đến tự thú, khai mình là hung thủ giết ông Dũng để cướp tài sản.

Cơ quan điều tra đối chiếu lại lời khai của của Duyên và Xuyến thấy phù hợp với tình tiết vụ án mạng nên ngày 29/11/2013 khởi tố hai bị can này tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Việc hai thiếu nữ ra tự thú đã làm thay đổi tiến trình điều tra của vụ án, lần lượt 7 người bị khởi tố trước đó trở thành bị hại khi Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định đình chỉ điều tra với họ. Từ đây, họ tố cáo bị cán bộ điều tra dùng nhục hình và ép cung, buộc nhận tội.

3 cán bộ lĩnh án tù vì làm oan 7 thanh niên

Liên quan đến vụ án oan sai này, năm 2015, TAND tỉnh Sóc Trăng đã đưa ra xét xử đối với 2 cựu điều tra viên Nguyễn Hoàng Quân và Triệu Tuấn Hưng cùng kiểm sát viên Phạm Văn Núi.

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định: Trong quá trình điều tra các điều tra viên Quân, Hưng đã dùng nhục hình ép các thanh niên phải nhận tội "Giết người".

Phạm Văn Núi, Nguyễn Hoàng Quân, Triệu Tuấn Hưng trong phiên tòa xét xử vụ án

Phạm Văn Núi, Nguyễn Hoàng Quân, Triệu Tuấn Hưng trong phiên tòa xét xử vụ án "Nhục hình" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". (Ảnh: Dân Trí).

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cáo buộc: Nguyễn Hoàng Quân và Triệu Tuấn Hưng đã có hành vi dùng khóa số 8 treo cao một tay của anh Trần Văn Đỡ theo chiều thẳng đứng vào khung sắt cửa sổ, chỉ để hai đầu bàn chân chạm sàn nhà, sau đó dùng tay đánh, dùng đầu gối thúc vào bụng để ép anh Đỡ khai nhận có tham gia giết ông Dũng.

Ngoài ra, Hưng còn dùng khăn lau bàn gói cục nước đá lạnh đặt vào bộ phận sinh dục của Thạch Sô Phách để ép buộc anh này phải khai nhận tội.

Còn Nguyễn Hoàng Quân đã túm tóc đập đầu anh Khâu Sóc vào tường, dùng dùi cui cao su đánh vào lưng anh Khâu Sóc...

Đối với Phạm Văn Núi là kiểm sát viên được phân công thực hiện công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra ngay từ giai đoạn khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án giết ông Lý Văn Dũng đã không phát hiện ra chứng cứ ngoại phạm, nhiều mâu thuẫn thiếu sót trong hồ sơ nhưng vẫn đề xuất lãnh đạo phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp, lệnh khởi tố…

Liên quan đến vụ án này, Viện KSND tỉnh Sóc Trăng đã bồi thường cho 7 người bị oan sai với số tiền gần 500 triệu đồng vào giữa tháng 1/2015.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7/10/2015, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt nguyên điều tra viên Công an tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Hoàng Quân mức án 1 năm 6 tháng tù; Triệu Tuấn Hưng (34 tuổi) 2 năm tù về tội "Dùng nhục hình".

Ngoài ra, buộc các bị cáo bồi thường 11,5 triệu đồng cho mỗi bị hại. Đồng thời, Quân và Hưng bị cấm đảm nhiệm chức vụ có liên quan đến hoạt động điều tra trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt.

Phạm Văn Núi (cựu kiểm sát viên tỉnh Sóc Trăng) bị phạt 1 năm cải tạo không giam giữ về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Liên quan đến sai phạm của Công an Sóc Trăng, ngoài Trưởng và Phó Phòng cảnh sát điều tra bị giáng chức, 23 cán bộ khác cũng bị kỷ luật, kiểm điểm vì hành vi "nóng vội phá án" dẫn đến oan sai. 7 thanh niên bị oan được bồi thường gần 500 triệu đồng.

Về hung thủ trong vụ án: Xuyến bị phạt 12 năm tù về tội Giết người và Cướp tài sản. Duyên khi gây án chưa đủ 14 tuổi nên bị đưa vào trường giáo dưỡng.

Bài liên quan