Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV: Công tác nhân sự được dư luận quan tâm

Thứ hai, 21/10/2019, 13:37 PM

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV có nhiều thay đổi về nhân sự đáng chú ý. Trong đó, có thể kể tới việc xem xét miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định hay việc Trưởng đoàn ĐBQH Đồng Nai Hồ Văn Năm bị cho thôi làm nhiệm vụ.

ky-hop-thu-8-quoc-hoi-khoa-xiv-cong-tac-nhan-su-duoc-du-luan-quan-tam
Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV: Công tác nhân sự được dư luận quan tâm. Ảnh Chinhphu.vn

Sáng 21/10, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV khai mạc tại Hà Nội. Đây là kỳ họp Quốc hội cuối cùng trong năm 2019.

Kỳ họp Quốc hội lần này sẽ tập trung vào 3 nội dung chính:

Thứ nhất, Quốc hội xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020; đồng thời, xem xét, quyết định Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025.

Thứ hai, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 12 dự án luật, bộ luật, 4 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án luật khác. Đặc biệt là việc xem xét, thông qua dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) sẽ tạo khung pháp lý thúc đẩy thị trường lao động phát triển; bảo đảm tốt hơn và hài hòa quyền, lợi ích chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động…

Thứ ba, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8 và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Ngoài ra, kỳ họp lần này Quốc hội còn quyết định công tác nhân sự quan trọng.

ky-hop-thu-8-quoc-hoi-khoa-xiv-cong-tac-nhan-su-duoc-du-luan-quan-tam
Trong kỳ họp này, Thủ tướng Chính phủ đọc Tờ trình đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Trong đó, có việc xem xét miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định và việc Trưởng đoàn ĐQBH Đồng Nai Hồ Văn Năm bị cho thôi nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, sáng 22/11, Thủ tướng Chính phủ đọc Tờ trình đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận về đề nghị này.

Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế bằng hình thức bỏ phiếu kín. Nghị quyết về việc phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Tiến sẽ được thảo luận, thông qua trong chiều 22/11.

Trước đó, hôm 14/10, Bộ Chính trị đã có quyết định phân công  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đảm nhiệm thêm chức vụ Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Y tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định, giao nhiệm vụ cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của Bộ Y tế.

ky-hop-thu-8-quoc-hoi-khoa-xiv-cong-tac-nhan-su-duoc-du-luan-quan-tam
Ông Nguyễn Khắc Định (trái) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà. Ảnh: VGP.

Cũng trong kỳ họp này Quốc hội cũng xem xem xét, phê chuẩn miễn nhiệm Uỷ viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật đối với ông Nguyễn Khắc Định bởi trước đó ông Định đã được điều động làm Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà.

Cũng liên quan công tác nhân sự ngày 18/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XIV đối với ông Hồ Văn Năm, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai, do đã bị thi hành kỷ luật về Đảng và có đơn xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH vì lý do sức khỏe, kể từ ngày 18/9/2019.

ky-hop-thu-8-quoc-hoi-khoa-xiv-cong-tac-nhan-su-duoc-du-luan-quan-tam
Ông Hồ Văn Năm phát biểu tại Quốc hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thảo luận và nhất trí về chủ trương giao ông Bùi Xuân Thống, Tỉnh ủy viên, Phó Đoàn ĐBQH chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai cho đến khi kiện toàn nhân sự Trưởng đoàn mới.

Trước đó, hôm 10/9, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Hồ Văn Năm bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Bí thư cũng đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét để ông Năm thôi làm ĐBQH khoá XIV.