Lạc vào ‘thiên đường’ thanh trà đất Cố đô

Thứ sáu, 08/03/2019, 10:35 AM

Những bông hoa thanh trà đang mùa nở rộ tỏa ra mùi thơm ngát khiến bao du khách và người dân cảm thấy ngất ngây như đang lạc vào thiên đường mùi thơm.

lac-vao-thien-duong-mui-thom-ngat-cua-hoa-thanh-tra-dat-co-do
Từ lâu, vùng đất bãi bồi Thủy Biều cạnh bên sông Hương - cách trung tâm TP Huế (Thừa Thiên Huế) khoảng 6km về phía Tây đã nổi danh với những vườn cây thanh trà trĩu quả.
lac-vao-thien-duong-mui-thom-ngat-cua-hoa-thanh-tra-dat-co-do
Thanh trà thuộc họ bưởi, được trồng nhiều ở Cố đô Huế, nhưng nhiều nhất là vùng Thủy Biều, Kim Long. Riêng thanh trà Thủy Biều đã trở thành thương hiệu.
lac-vao-thien-duong-mui-thom-ngat-cua-hoa-thanh-tra-dat-co-do
Những ngày này, du khách gần xa đổ về Thủy Biều để tham quan và ngắm những vườn hoa thanh trà đang mùa nở rộ.
lac-vao-thien-duong-mui-thom-ngat-cua-hoa-thanh-tra-dat-co-do
Hòa mình giữa những vườn thanh trà tỏa mùi hương thơm ngát, nhiều du khách thích thú khi được chứng kiến thời điểm hiếm có trong năm, lúc hoa thanh trà đang vào thời kỳ nở rộ.
lac-vao-thien-duong-mui-thom-ngat-cua-hoa-thanh-tra-dat-co-do
Thăm vườn thanh trà của nhà mình, ông Đặng Văn Nhật (56 tuổi) cho hay, nếu như mấy năm trước, cây thanh trà ở đây thường ra hoa vào dịp cận Tết Nguyên đán và kéo dài trong khoảng hơn 20 ngày.
lac-vao-thien-duong-mui-thom-ngat-cua-hoa-thanh-tra-dat-co-do
Tuy nhiên, năm nay do thời tiết thất thường nên các vườn thanh trà nở hoa khá muộn.
lac-vao-thien-duong-mui-thom-ngat-cua-hoa-thanh-tra-dat-co-do
lac-vao-thien-duong-mui-thom-ngat-cua-hoa-thanh-tra-dat-co-do
Nhìn bằng mắt thường sẽ rất khó để phân biệt được đâu là hoa thanh trà và đâu là hoa bưởi. Nhưng để ý kĩ sẽ thấy hoa thanh trà có mùi hương nhẹ nhàng, đặc trưng riêng.
lac-vao-thien-duong-mui-thom-ngat-cua-hoa-thanh-tra-dat-co-do
Đi giữa những vườn thanh tràdu khách sẽ cảm nhận được thoang thoảng mùi hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu.
lac-vao-thien-duong-mui-thom-ngat-cua-hoa-thanh-tra-dat-co-do
Vườn thanh trà đang mùa hoa nở...
lac-vao-thien-duong-mui-thom-ngat-cua-hoa-thanh-tra-dat-co-do
lac-vao-thien-duong-mui-thom-ngat-cua-hoa-thanh-tra-dat-co-do
Những bông hoa e ấp dưới những tán lá.
lac-vao-thien-duong-mui-thom-ngat-cua-hoa-thanh-tra-dat-co-do
lac-vao-thien-duong-mui-thom-ngat-cua-hoa-thanh-tra-dat-co-do
lac-vao-thien-duong-mui-thom-ngat-cua-hoa-thanh-tra-dat-co-do
lac-vao-thien-duong-mui-thom-ngat-cua-hoa-thanh-tra-dat-co-do
lac-vao-thien-duong-mui-thom-ngat-cua-hoa-thanh-tra-dat-co-do
Nở thành từng chùm…
lac-vao-thien-duong-mui-thom-ngat-cua-hoa-thanh-tra-dat-co-do
Cây thanh trà là một đặc sản của tỉnh Thừa Thiên Huế, được công nhận là 50 loại đặc sản quả nổi tiếng ở nước ta. Phường Thủy Biều có gần 150ha đất để trồng thanh trà, tập trung ở các thôn: Lương Quán, Trung Thượng…
lac-vao-thien-duong-mui-thom-ngat-cua-hoa-thanh-tra-dat-co-do
Không chỉ tận hưởng hương thơm, nhiều người còn lấy máy ảnh, điện thoại để ghi lại những bức ảnh đẹp về loài hoa này.
lac-vao-thien-duong-mui-thom-ngat-cua-hoa-thanh-tra-dat-co-do
Sau khi đi bộ tham quan, du khách thường chọn cho mình chiếc xe đạp để dạo quanh các vườn thanh trà. Đây là một trải nghiệm thú vị khi có dịp dừng chân tại Thủy Biều trong những ngày này.
 

Thừa Thiên Huế tăng cường quản lý các hoạt động gây tiếng ồn

Để giảm tiếng ồn gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành chỉ thị tăng cường quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa gây tiếng ồn làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

 

Phụ nữ mặc áo dài truyền thống sẽ được miễn vé khi tham quan di tích Huế

Từ ngày 7–9/3, phụ nữ trong nước và quốc tế khi mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam đến tham quan di tích Huế sẽ được miễn vé.

 

Không chỉ Huế, vùng núi phía Bắc còn có nơi cũng có đặc sản tôm chua ngon mà không phải ai cũng biết

Hương vị tôm chua ở vùng núi lại rất khác với tôm chua Huế đấy nhé!

 

 

Thừa Thiên Huế nói không với túi ni lông sử dụng 1 lần

Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 1 lần” trên địa bàn tỉnh.