Lại một nghi án cha dượng bạo hành bé gái ở Tây Ninh, dí người vào pô xe

Thứ năm, 02/04/2020, 18:28 PM

Một bé gái 5 tuổi ở Tây Ninh với nhiều vết thương trên người nghi bị cha dượng bạo hành đang gây phẫn nộ dư luận.

Bé gái 5 tuổi với những vết thương trên người nghi do cha dượng bạo hành. (Ảnh: Dân Trí).

Bé gái 5 tuổi với những vết thương trên người nghi do cha dượng bạo hành. (Ảnh: Dân Trí).

Trường hợp cháu bé gái 5 tuổi nghi bị cha dượng bạo hành ở Tây Ninh là cháu K.P. (SN 2015) con riêng út của chị Phan Thị T. (SN 1990, ngụ xã Tân Phú, Tân Châu, Tây Ninh).

Theo thông tin ban đầu, sau khi ly hôn, chị Phan Thị T. đưa 3 con là cháu M.H.(SN 2010), N.N. (SN 2012) và K.P. từ Tân Châu về xã Bàu Đồn (huyện Gò Dầu, Tây Ninh) sinh sống.

Tại đây, chị T. quen với nam thanh niên tên N.L.T. (SN 1993, ngụ thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) và sống với anh ta như vợ chồng.

Theo báo Dân Trí: Quá trình chung sống, nam thanh niên có hành vi đánh các con của chị T.. Đầu năm 2020, mẹ ruột nam thanh niên xây nhà mới nên anh ta đưa mẹ con chị T. về thị xã Trảng Bàng chung sống để tiện việc giúp mẹ làm nhà.

Ở đây, nhiều lần người cha dượng đã đánh đập các con. Đỉnh điểm vào ngày 25/3, khi anh ta cho rằng cháu K.P. nói dối nên đã có hành vi bóp cổ, đánh liên tục vào mặt bé.

Chưa dừng lại, anh ta yêu cầu chị T. bế bé P. lên xe rời khỏi nhà. Khi chị T. ẵm con lên xe cho N.L.T. chở đi. Khi đến đoạn kênh vắng, N.L.T. đạp bé P. xuống xe, ẵm bé lên và dí tay, chân và đùi của bé vào pô xe máy đang nóng.

Chị T. cố sức giằng co nhưng vẫn không cứu được con mình khỏi bỏng. Hiện nay, chị T. cùng các con đã đi khỏi nhà N.L.T. và tá túc ở nhà người quen tại thành phố Tây Ninh.

Sau khi sự việc lan truyền, UBND tỉnh Tây Ninh đã có văn bản giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan kiểm tra, xử lý và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 3/4.

Gần đây xã hội liên tục ghi nhận được những vụ việc trẻ em nghi bị cha dượng bạo hành. Đặc biệt, tại Hà Nội đã xảy ra nghi án cháu bé gái 3 tuổi nghi bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành đến chết với hành loạt thương tích trên cơ thể.

Theo các chuyên gia tâm lý xã hội và luật sư, chính quyền và cơ quan chức năng các cấp cần thiết xử lý nghiêm minh các đối tượng này để răn đe.

"Trẻ em như búp trên cành, chúng chưa thể phân biệt được phải trái, phải giáo dục dần dần không thể mang đòn roi ra hành hạ...", chuyên gia tâm lý Lê Thị Qúy chia sẻ với PV.

Bài liên quan