Sau Tết Nguyên đán, lãi suất tiền gửi ngân hàng bất ngờ tăng mạnh. Đây được xem là hiếu ứng đón ngày vía Thần Tài, nhằm hút nguồn tiền “nhàn rỗi”.
lai-suat-tien-gui-tiet-kiem-ngan-hang-tang-manh-sau-tet-nguyen-dan
Sau Tết Nguyên đán, lãi suất tiền gửi ngân hàng bất ngờ tăng mạnh. Đây được xem là hiếu ứng đón ngày vía Thần Tài vaf nhằm hút nguồn tiền “nhàn rỗi”. Ảnh minh họa

Sau Tết, người dân dư dả tiền mặt do có tiền mừng tuổi và lương, thưởng vẫn chưa tiêu xài hết. Gửi tiết kiệm tại ngân hàng là một kênh được quan tâm. Lúc này lãi suất gửi tiền ngân hàng tăng so với trước Tết

Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank) thường xuyên có mức lãi suất huy động cao nhất. Sau Tết, VietCapitalBank vẫn duy trì chính sách lãi suất cao lên đến 8,7%/năm.

Cùng vị trí với ngân hàng TMCP Bản Việt là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) với mức cao nhất lên đến 8,7%/năm. Từ cuối năm 2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) mới đẩy mạnh tăng lãi suất huy động này.

Đứng thứ ba là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng với mức cao nhất hiện nay là 8,6%/năm. Ngân hàng này thời gian qua liên tục thay đổi biểu lãi suất.

8,4%/năm là mức cao nhất được áp dụng tại Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Trước đây, mức lãi suất cao nhất tại Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB). Nhưng hiện tại, con số này đã giảm xuống 8,4%/năm.

Đứng vị trí thứ năm là Ngân hàng Bảo Việt. 8,2%/năm là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất được Ngân hàng này duy trì suốt nhiều tháng qua.

Đứng vị trí thứ 6 là Ngân hàng TMCP Sài Gòn với mức lãi cao nhất lên tới 8,1%/năm.

GPBank cũng ghi tên mình vào danh sách các ngân hàng có lãi suất trên 8%/năm.

Trong khi đó, một số đơn vị khác có mức lãi suất thấp hơn hẳn. Ví dụ, mức cao nhất tại Techcombank chỉ là 7,1%/năm.

Tại các ngân hàng tầm trung như: Sacombank, MBBank,  ACB…, lãi suất lần lượt là 6,5%/năm; 6,3%/năm; 7%/năm và 6,8%/năm. Tại nhóm ngân hàng lớn có vốn nhà nước chi phối, mức lãi suất niêm yết ở mức tối đa là 5,5%/năm…

Ngoài tăng lãi suất tiền gửi, nhiều ngân hàng thương mại khác như An Bình, Bản Việt, Sacombank, Hàng Hải… cũng hút khách bằng cách có chương trình lì xì cho khách hàng đến gửi tiết kiệm đầu năm mới, tùy theo khoản tiền gửi và kỳ hạn.

Theo chuyên gia tài chính - ngân hàng Bùi Quang Tín cho biết, việc các ngân hàng đua nhau khuyến mãi, tặng quà cho khách hàng gửi tiết kiệm sau Tết nhằm hút tiền nhàn rỗi, tăng thanh khoản là để đón đầu cầu tín dụng trong các quý tới.

Mặt khác, với áp lực Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể tiếp tục tăng lãi suất, các kênh đầu tư khác như: bất động sản, chứng khoán, vàng cũng đang tạo sức ép không nhỏ lên kênh huy động tiền gửi tiết kiệm. Bởi vậy, các ngân hàng phải tăng quyền lợi cho khách hàng nếu muốn thu hút nhiều tiền gửi. 

 

Lạm phát 'thấp thỏm' chờ giá xăng

Ngay từ đầu năm mới giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm nhẹ và sau đó giữ nguyên mức giá dù giá xăng thế giới tăng cao nhưng lạm phát tháng 1 vẫn tăng nhẹ.

 

Bộ Công Thương cảnh báo hàm lượng formaldehyde trong quần áo gây ung thư

Bộ Công Thương nhấn mạnh, cần kiểm soát hàm lượng formaldehyde để bảo vệ sức khỏe, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

 

Mua vàng ngày vía Thần Tài: Nhẫn trơn vẫn là sản phẩm được dân chuộng

Theo khảo sát, loại nhẫn trơn tròn truyền thống 1 chỉ và 0,5 chỉ vẫn là mặt hàng được ưa chuộng đối với người dân mua vàng ngày vía Thần Tài.