Lâm Anh Quang: 'Tôi không hề có ác ý, chiếc thẻ đỏ quá nặng'

Thứ bảy, 06/06/2020, 08:34 AM

Trung vệ Lâm Anh Quang đã có những chia sẻ sau khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu giữa Nam Định vs Viettel tại vòng 3 V.League 2020.

Tình huống Lâm Anh Quang nhận thẻ đỏ.

Tình huống Lâm Anh Quang nhận thẻ đỏ.

Trong trận đấu với CLB Viettel tại vòng 3 V.League 2020, phút 76, trung vệ Lâm Anh Quang được HLV Nguyễn Văn Sỹ tung vào sân thay cho Mai Xuân Quyết bị chuột rút.

Nhưng chỉ ít phút sau khi vào sân, Lâm Anh Quang có tình huống tranh chấp bóng nguy hiểm với tiền đạo Bruno của Viettel. Theo băng ghi hình trận đấu, Lâm Anh Quang đã lao vào phá bóng trong chân của Bruno nhưng không trúng bóng. Dù trung vệ của Nam Định có động tác thu chân nhưng trọng tài  Nguyễn Ngọc Châu đã thẳng tay rút thẻ đỏ với Lâm Anh Quang.

Chia sẻ sau trận đấu, trung vệ Lâm Anh Quang cho rằng, chiếc thẻ đỏ của trọng tài Nguyễn Ngọc Châu là quá nặng tay. "Tôi không hề có ý định ác ý gì, đây chỉ là tình huống vào bóng bình thường, trong khi đó tiền đạo của Viettel đang quay lưng về khung thành của Nam Định. Chiếc thẻ đỏ là quá nặng", Lâm Anh Quang nói.

Chiếc thẻ đỏ được đánh giá là tình huống bước ngoặt cuả trận đấu bởi Nam Định thi đấu với 10 người và đã để thua Viettel vào phút bù giờ cuối cùng. Dù vậy, Lâm Anh Quang cho biết, đồng đội và BHL đều không trách anh và động viên anh vượt qua nỗi buồn này.

Theo thể thức thi đấu, tấm thẻ đỏ trực tiếp sẽ khiến Lâm Anh Quang bị treo giò 2 trận liên tiếp.

Nói về tấm thẻ đỏ của Lâm Anh Quang, trợ lý Nguyễn Văn Dũng cho rằng, lỗi là ở trọng tài, tự trọng tài đẩy trận đấu đến mức căng thẳng. "Họ đã bỏ qua 2 lỗi phạt góc mười mươi của chúng tôi. Thủ môn đấm bóng về gôn lại thổi hết gôn. Đó là những tình huống khiến cầu thủ ức chế.

Tình huống của Lâm Anh Quang cũng là vào bóng thôi, không cố ý, lúc đấy ông rút thẻ đỏ trong thế trận như thế thì đẩy trận đấu lên cao trào. Tôi nghĩ cách xử lý của trọng tài không phải xử ép Nam Định mà quá non về chuyên môn. Họ bỏ qua lỗi rất nhiều", ông Dũng nhấn mạnh.