Lâm Đồng: Điều tra vụ cha chết cháy ở nghĩa trang, con tử vong vì bỏng nặng

Thứ hai, 18/07/2022, 13:50 PM

Sau khi phát hiện người bố chết cháy, người dân đưa người con trai đi cấp cứu nhưng do bỏng nặng, cháu bé không qua khỏi.

Phong tỏa hiện trường xảy ra vụ việc.

Phong tỏa hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo tờ SGGP, khoảng 4 giờ ngày 18-7, người dân phát hiện tại nghĩa trang Lạc Bình (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) một người đàn ông chết cháy.

Tại đây, mọi người cũng phát hiện bé trai khoảng 10 tuổi bị bỏng nặng nên liền đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo tờ Người Lao Động, Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cho biết cơ quan chức năng đang phong tỏa nghĩa trang Lạc Bình (xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương) để điều tra nguyên nhân 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu, tại hiện trường nơi người đàn ông đã tử vong có chiếc xe máy bị thiêu cháy hoàn toàn, bên cạnh chiếc ví có CMND, bằng lái xe máy cùng mảnh giấy ghi số điện thoại và câu: "xin gọi giùm cho vợ tôi".

Cơ quan chức năng gọi điện liên lạc theo số điện thoại ghi trong mảnh giấy thì nhận được thông tin từ người anh ruột của ông Cao. Người này cho biết hai cha con ông Cao đi Đà Lạt hơn một tuần nay chưa thấy về, nay lại nhận tin đau lòng.