Lâm Hằng là ai và vì sao thánh nữ Lâm Hằng nổi trên mạng

Thứ năm, 10/11/2016, 09:06 AM

Lâm Hằng là ai và vì sao thánh nữ Lâm Hằng nổi trên mạng khiến nhiều người thắc mắc. Liên tục làm trò khoe thân cùng những trò câu like rẻ tiền thế nhưng dù bị cộng cồng mạng ném đá nhưng cô gái có biệt danh thánh nữ này vẫn nổi như cồn.

Lâm Hằng là ai và vì sao thánh nữ Lâm Hằng nổi trên mạng

Thánh nữ Lâm Hằng tên thật là Lâm Ngọc Hằng sinh năm 1995, tại thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Cô gái này nổi tiếng với những màn live stream Nude và những dòng câu like thách thức rẻ tiền. Thánh nữ Lâm Hằng là biệt danh của cô gái và cũng chính là fanpage facebook của cô gái này.

Đặc điểm của Thánh nữ Lâm Hằng là thích hát, nhảy múa, chụp hình, xem phim, giao lưu bạn bè, du lịch. Và điểm mạnh của cô gái này chính là phong cách ăn mặc quyến rũ, hở hang, khoe thân.

Thường xuyên tung ra những màn ive stream Nude với giọng thách thức nếu đạt bao nhiêu k live hay share thì sẽ khỏa thân cô gái này hứng chịu không ít gạch đá của dư luận. Thế nhưng mục đích cuối cùng là nổi tiếng của cô đã đạt được khi mỗi bài post đều thu hút hàng nghìn lượt share, triệu lượt like.

"Phát súng" đầu tiên của cô gái này là đoạn clip phát trực tiếp được đăng hôm 25/10 bởi tài khoản có tên “Thánh nữ Lâm Hằng” bắt đầu gây bão cộng đồng mạng.

Đoạn clip quay lại cảnh một cô gái ăn mặc mát mẻ, dùng nhiều từ ngữ khiêu khích người xem. Theo đó, người này thách thức: “Đủ 20.000 chia sẻ… Hằng xxx nhé”.

Như một cơn bão càn quét qua, chỉ sau hơn 30 phút, số người tương tác video livetream này là hơn 40.000 thành viên đang xem. Vừa ghi hình, cô gái này không quên nhắc mọi người liên tục share clip để cô thực hiện lời hứa.

Với các hành động câu like phản cảm này, số lượng người vào xem ngày một đông, đỉnh điểm con số lên đến gần 200.000 người. Đây cũng được xem là kỉ lục từ trước đến nay, thậm chí các nhân vật nổi tiếng cũng chưa hề đạt được lượng tương tác như vậy.

Chỉ sau 13h đăng tải, đoạn clip đã thu hút 108.000 lượt like, gần 40.000 chia sẻ và 2,2 triệu lượt xem. Ảnh chụp màn hình.Bất ngờ nổi tiếng chỉ sau một đêm khiến dư luận không khỏi choáng và thắc mắc cô gái này là ai, làm gì… mà sao lại hot đến như vậy?

Trước những hành động câu like rẻ tiền này, cô gái đã vấp phải gạch đá của dư luận, đa số dân mạng đều lên tiếng chỉ trích nặng nề. Không ít người nhận định rằng, cô gái đang cố tình ‘bán rẻ’ nhân phẩm để mua vui cho mọi người với mong muốn trở thành người nổi tiếng.

Bạn có nick facebook T.M chia sẻ: “Không hiểu bạn này đang suy nghĩ gì, thân thể bố mẹ nuôi nấng giờ bất chấp mang ra câu like. Đấng sinh thành mà thấy thì họ sẽ ra sao? Những like và share có lấy lại được lòng tự trọng cá nhân của bạn không

Hay “Tôi xem mà thất vọng quá, không hiểu mọi người chung tay hưởng ứng giúp cô gái này rồi để được gì. Phải chăng dân mạng đang tiếp tay cho những thành phần xấu để nổi tiếng và càng khiến họ thích và bày nhiều trò hơn” – thành viên P. S nhận định.

Đây không phải lần đầu tiên những chiêu trò câu like này xuất hiện mà trước đó các hiện tượng mạng như Nguyễn Tiến – ‘Việt Nam nói là làm’, Ngân 98 – Mon 2K đều nổi tiếng trên mạng qua các trò câu like, thách thức bất chấp thân thể, tính mạng…

Đầu tiên là hiện tượng Nguyễn Tiến từng chia sẻ: “Có một thực tế rằng, thử bạn làm chuyện tốt xem có ai quan tâm, theo dõi không? Mà những việc “ác”, “sốc”, “xấu”… lại lan tỏa một cách mạnh mẽ”.

Lâm Hằng là ai và ý kiến của các chuyên gia

Từ những hiện tượng nổi này, hàng loạt các tài khoản facebook ăn theo mọc lên như nấm báo hiệu thói quen sống ảo của giới trẻ đã đến mức báo động. Trước thực trạng này, PGS. TS Huỳnh Văn Sơn, Trưởng Khoa Tâm lý học, Đại học Sư phạm TP. HCM nhận định đây là vấn đề cấp bách, đáng báo động, nếu cứ tiếp tục tái diễn sẽ gây ra những hậu quả khó lường.

TS nói: "Trong khoảng thời gian qua, đã rất nhiều các bạn trẻ có hành động thách thức và tìm sự ủng hộ từ những người xung quanh, nếu đó là một hành động tốt thì không nói, tuy nhiên, phần lớn những hành vi đó thứ nhất là ảnh hưởng đến chính chủ nhân, thứ hai là có ảnh hưởng tiêu cực đến những người xung quanh.

Nếu những hành vi này cứ tiếp tục tái diễn thì đã đến lúc các bạn trẻ cần phải tỉnh lại mình để biết rằng, không phải trào lưu nào cũng tốt, không phải trào lưu nào mình cũng học đòi cho bằng được người này người kia. Trào lưu trên mạng xã hội luôn là con dao hai lưỡi, nếu không cẩn thận chính bạn sẽ tự làm mình đứt tay.

Mê like, tăng like, ảo vọng về số like cho thấy một căn bệnh mới về hành vi và giá trị. Đó là kiểu sống ảo đến mức cuồng vọng về sự tăng cơ like, về sự nuôi mầm like bằng thuốc độc để làm tổn hại chính mình”.

Mạng xã hội là con dao hai lưỡi, đây là thế giới ảo nên không phải điều gì cũng là thật cả chính vì vậy không thể nào biết được hết ai sẽ là người tốt và ai là người xấu để đề phòng. Vậy nên, tốt nhất là hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân, đừng vì mong muốn được nhiều like, nhiều chia sẻ và gây sốc cho mạng xã hội mà có những hành động không giống ai.

Ngoài ra, khi sử dụng người dùng cần phải thông minh để dùng mạng xã hội hiệu quả, họ có thể hùa theo bạn, kích động và cổ vũ hết mình, nhưng khi bạn xảy ra sự việc thì chỉ có gia đình ở bên, còn mạng xã hội thì vỡ tan như bong bóng, chính những người thân trong gia đình là người chịu nỗi đau mất mát đầu tiên.

Cuối cùng, với bản tính tuổi trẻ ó những hành động sốc và thỉnh thoảng có những nét phá cách để ghi dấu ấn, nhưng cần biết ranh giới để an toàn cho bản thân và tránh rơi vào vòng lao lý, vì có thể sẽ đánh mất tương lai của mình vì cái được gọi là “khờ dại” đó.