Làng nghề vàng mã Hà Nội tất bật vào mùa cuối năm
Hoàng Giang
Những ngày cận kề Tết ông Công ông Táo, các làng nghề sản xuất vàng mã truyền thống lại tất bật với cảnh vót tre, làm khung, dán giấy “chạy đua” với thời gian để kịp hàng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), vàng mã là một trong những mặt hàng không thể thiếu của mỗi gia đình để tiễn Táo Quân về trời. Tại làng sản xuất vàng mã truyền thống ở Chương Mỹ, Hà Nội không khí nơi đây đã rất hối hả, gia đình anh Hải đang gấp rút hoàn thành những đơn hàng cuối cùng trước 23 tháng Chạp. Theo nghề làm vàng mã được hơn 6 năm, anh cho hay nghề này không nặng nhọc nhưng tương đối cầu kỳ và cần nhiều thời gian. "Làm đồ lễ ông Công ông Táo là dễ nhất vì không cần phải dựng khung tre như làm ngựa, làm voi", anh Hải nói. Để có một bộ đồ ông Công ông Táo hoàn chỉnh, gia chủ phải nhập nguyên liệu từ Sơn Tây về và tự tay cắt ghép. Trước đây thợ phải vẽ màu thủ công, nay các món đồ được in bằng bìa carton cứng. Nhờ áp dụng máy in, các công đoạn làm bằng tay như dán, khâu... hiện còn rất ít. Sau khi cắt ghép các hình khối, anh Hải dùng keo dính, kẹp ghim để cố định lại sản phẩm. Mỗi ngày, cơ sở của gia đình anh Hải làm được trên 100 sản phẩm. Gần Tết, các sản phẩm hàng mã gồm cả đồ ông Công ông Táo bán chạy, anh Hải phải từ chối nhiều đơn đặt hàng do không còn đủ thời gian. "Kiếm được tiền triệu, nhưng cũng rất vất vả nên chỉ cố gắng vừa phải thôi", anh nói. Hàng được anh Hải bán đi khắp các tỉnh Nam, Bắc. Sản phẩm hàng mã phục vụ cúng ông Công ông Táo có nhiều mức giá, từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng. Loại to và đẹp có giá khoảng 120.000 đồng. Sau gần 4 tháng kết hôn đồng giới, Hồ Vĩnh Khoa và bạn trai đồng giới Rhonee Rojas cùng mặc áo dài đôi do cựu người mẫu Ngọc Quyên thiết kế.
Là một món ăn từ lâu đời của Hạ Long, món chả mực giã tay đem lại vị ngon ngọt đặc trưng, được nhiều người chọn như một thức quà trong dịp Tết đến.
Bộ trưởng bộ GD&ĐT yêu cầu giám đốc đại học, học viện, viện; hiệu trưởng trường đại học; hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm; trung cấp sư phạm... không về Hà Nội chúc Tết.