Lãnh đạo Hải Phòng 'trải lòng' vụ chi 269 tỷ đồng tặng ấm chén cho dân

Thứ ba, 03/03/2020, 08:51 AM

Một số người dân và ĐBQH cho rằng việc TP Hải Phòng chi 267 tỷ đồng để tặng ấm chén cho dân là lãng phí, bởi ấm chén thì gia đình nào cũng có.

Các đại biểu thống nhất việc tặng quà cho người dân Hải Phòng. (Ảnh: IT).

Các đại biểu thống nhất việc tặng quà cho người dân Hải Phòng. (Ảnh: IT).

Câu chuyện TP Hải Phòng dự kiến chi 269 tỷ đồng để tặng cờ và ấm chén cho các hộ dân trên địa bàn nhân kỷ niệm 65 năm Hải Phòng giải phóng.

Theo đó, mỗi gia đình có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng và hiện đang sinh sống trên địa bàn TP, tính đến ngày 31/3/2020, sẽ nhận được quà tặng là hiện vật trị giá không quá 500.000 đồng/suất gồm 1 bộ ấm chén và 1 lá cờ Tổ quốc.

Kinh phí dự kiến 269 tỷ đồng. Thời gian tặng quà bắt đầu từ tháng 5/2020 và hoàn thành trong tháng 6-2020. Riêng cờ Tổ quốc tặng trước ngày 13/5. Theo số liệu thống kê, đến ngày 20/2/2020, toàn TP Hải Phòng có khoảng 60 vạn hộ dân.

Tuy nhiên, thông tin về việc TP Hải Phòng chi 269 tỷ đồng tặng quà người dân đã gây ra nhiều ý kiến bàn tán.

Có ý kiến cho rằng, việc tặng quà của TP Hải Phòng là phô trương, lãng phí, hơn nữa ấm chén là những vật dụng mà nhà nào cũng có. Có người nói, thay vì chi 269 tỷ đồng để tặng quà thì TP nên để dành tiền đó hỗ trợ các gia đình nghèo khó trên địa bàn, chi cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Báo Vietnamnet dẫn chứng trường hợp ông Hoàng Đức Hiệp Long, trú tại quận Ngô Quyền đã làm đơn xin được trả lại món quà mà TP sẽ tặng.

Ông Long cho hay, chi số tiền lớn từ ngân sách để tặng món quà mà gia đình nào lâu nay cũng đang có là lãng phí, không phù hợp. Ông muốn TP giành số tiền đó mua khẩu trang, nước sát trùng tặng dân để chống dịch. Riêng cá nhân ông xin được trả lại số tiền mua quà để TP nộp lại ngân sách để hỗ trợ cho người nghèo hay người khuyết tật tại địa phương.

Trên thực tế, việc địa phương chi ngân sách mua quà tặng người dân là không hiếm. Còn nhớ cách đây 2 năm Vĩnh Phúc cũng đã chi 65 tỷ đồng để mua ấm chén tặng người dân trong tỉnh nhân dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh.

Chia sẻ về việc này, ĐBQH Phạm Văn Hòa (tỉnh Đồng Tháp) cho rằng: Việc chi đến 269 tỷ để mua quà tặng người dân, dù nói không lãng phí nhưng thực tế rất là lãng phí.

Ông Hòa cho rằng: Tiền ngân sách thực tế tiền là tiền của người dân Hải Phòng tham gia đóng góp trong đó. Và tất cả các tỉnh đều có ngày giải phóng, ngày thành lập, người ta cũng kỷ niệm 100 năm, 200 năm, 300 năm, người ta cũng nghĩ như Hải Phòng thì ngân sách chi thế có hợp lý không?

Đồng thời cho rằng, đây là vấn đề cần kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ cần kiểm tra xem việc chi như vậy có đúng theo quy định hay không? Nếu không đúng thì phải xuất toán.

"Tại sao không tập trung chi cho những gia đình chính sách trong dịp này? Tại sao không tập trung cho bệnh viện, trường học, nông thôn mới mà chính sách nhà nước cho phép, hơn nữa thiết thực với người dân. Do vậy, cần xem xét lại các quy định về chi ngân sách, không phải có tiền là muốn chi gì thì chi.Bởi như thế Luật ngân sách nhà nước và các quy định sẽ lộn xộn, không đi vào nề nếp, mỗi nơi tùy tiện thích làm thế nào thì làm. Hơn nữa, việc chi này sẽ không tránh khỏi có ý kiến cho rằng anh đang mua phiếu bởi sắp đến Đại hội Đảng các cấp?”, ông Hòa nêu ý kiến.

Trả lời báo chí, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam khẳng định đây là quyết định được bàn bạc rất kỹ, phù hợp với điều kiện của Hải Phòng và không có chuyện lãng phí.

“TP tặng quà để kỷ niệm ngày Hải Phòng giải phóng mà trao bằng tiền thì còn gì là ý nghĩa? Nói là 269 tỉ đồng nhưng mỗi suất chỉ có khoảng 500.000 đồng. Bộ ấm chén được chọn là hàng chất lượng cao. Cờ Tổ quốc thì gia đình nào cũng cần thiết”, ông Nam cho hay.

Bài liên quan