Lãnh đạo Mỹ La tinh phản ứng lạ trước tình hình dịch Covid-19

Thứ năm, 30/04/2020, 11:00 AM

Khi được hỏi về việc đối phó với dịch bệnh Covid-19 đang trở nên nghiêm trọng tại đất nước mình, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã khiến báo giới giật mình.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro từng gọi bệnh Covid-19 là cảm lạnh. Ảnh: Getty Images.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro từng gọi bệnh Covid-19 là cảm lạnh. Ảnh: Getty Images.

Đã có khoảng 500 người chết vì dịch bệnh Covid-19 được báo cáo ở Brazil hôm thứ Ba (28/4), là ngày tang tóc nhất kể từ khi nước này ghi nhận trường hợp đầu tiên. Tuy nhiên, khi được hỏi về cột mốc đáng nhớ này, Tổng thống Jair Bolsonaro đã phản ứng kỳ lạ. Ông biểu cảm: "Thì sao?".

Tuy nhiên, ngay sau biểu cảm này, ông đã có một vài lời chữa thẹn. "Tôi xin lỗi. Anh muốn tôi làm gì nào?", ông nói với phóng viên. 

Tờ The New York Times cho biết, ông Bolsonaro là một trong vài vị tổng thống ở Mỹ La tinh liên tục phủ nhận mức độ nghiêm trọng của đại dịch, làm rất ít để ngăn ngừa nó. 

Với hơn 5.100 ca tử vong và hơn 74.000 người bị lây nhiễm, Brazil nhanh chóng trở thành một điểm nóng của đại dịch. 

Các chuyên gia lo ngại rằng các con số không phản ánh thực chất mức độ của cuộc khủng hoảng.  Brazil là một trong những quốc gia có tỷ lệ xét nghiệm thấp nhất thế giới. Bên ngoài hành lang bệnh viện của nhiều bang tại Brazil, thi thể bệnh nhân Covid-19 luôn hiện diện và nhanh chóng gia tăng. 

Sau 7 tuần WHO công bố đại dịch, Phó Tổng thống của Nicaragua Rosario Murillo, vợ của Tổng thống Daniel Ortega mới chính thức ban hành biện pháp giãn cách xã hội và khuyến cáo người dân đeo mặt nạ. 

Chính phủ Nicaragua bị chỉ trích mạnh mẽ khi vẫn mở cửa trường học và duy trì kinh doanh, tổ chức các lễ hội và hội chợ thực phẩm. Chính quyền nước này chỉ xác nhận 13 trường hợp nhiễm virus SARS-Cov-2, bất chấp truyền thông địa phương đưa tin rất nhiều bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện. 

Chính phủ nước này gần đây mới bắt tiến hành khử trùng trang thiết bị và toàn bộ cơ sở vật chất của các trụ sở chính phủ, ban hành một chiến dịch khử trùng tất cả các khu chợ thực phẩm. Các chuyến bay quốc tế bị hủy, mặc dù vậy chính phủ vẫn khuyến khích du lịch nội địa.

Ở Mexico, các nhà lãnh đạo cũng rất chậm chạp ban hành lệnh cách ly. Nay, quốc gia này xác nhận 16.752 trường hợp lây nhiễm và 1.569 người chết. 

Bài liên quan