Lật xe chở đồ cứu trợ lũ lụt miền Trung: Tài xế chấn thương sọ não, dập phổi hai bên

Thứ sáu, 23/10/2020, 19:39 PM

Vụ lật xe chở đồ cứu trợ lũ lụt miền Trung, tài xế điều khiển xe bị thương được chẩn đoán chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện đỉnh trái, đụng dập não, dập phổi hai bên.

Lật xe chở đồ cứu trợ lũ lụt miền Trung khiến tài xế chấn thương sọ não, dập phổi hai bên. (Ảnh: Phapluatbandoc)

Lật xe chở đồ cứu trợ lũ lụt miền Trung khiến tài xế chấn thương sọ não, dập phổi hai bên. (Ảnh: Phapluatbandoc)

Ngày 23/10, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân Hoàng Anh Đức (36 tuổi, xóm 1, xã Diễn My, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) - tài xế không may gặp nạn trên đường chở đồ cứu trợ lũ lụt miền Trung.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh Đức được chẩn đoán chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện đỉnh trái, đụng dập não, dập phổi hai bên. Hiện tại, bệnh nhân chưa có chỉ định can thiệp ngoại khoa, đang điều trị tại khoa Phẫu thuật Thần kinh 1.

Trước đó, sáng 22/10, anh Đức điều khiển xe tải mang BKS 89C-004.36 chở đầy đồ cứu trợ lũ lụt chạy trên quốc lộ 1A qua huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thì bị một xe đầu kéo tông.

Cú va chạm mạnh khiến xe tải của anh Đức bị lật nghiêng lên dải phân cách giữa của quốc lộ 1A. Anh Đức bị thương nặng được xe cứu thương chở đến BV Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu. Do bị thương quá nặng, ảnh hưởng não, anh Đức đã được chuyển ra Hà Nội tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Được biết, chiếc xe tải trên của vợ chồng anh Đức vừa mua về chưa kịp sang tên đổi chủ. Khi nghe tin đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng mưa lũ, anh và người thân, người dân chuẩn bị bánh, nước uống, hàng cứu trợ vào phát cho người dân nhưng không may trên đường đi bị tai nạn.

Bài liên quan