LĐBĐ Thái Lan đề xuất giảm 50% lương của HLV Nishino

Thứ ba, 31/03/2020, 06:29 AM

Trước đại dịch Covid-19, HLV Nishino có thể sẽ phải cắt giảm đáng kể khoản lương “khủng” đang được hưởng tại Thái Lan.

LĐBĐ Thái Lan đề xuất giảm 50% lương của HLV Nishino.

LĐBĐ Thái Lan đề xuất giảm 50% lương của HLV Nishino.

Mới đây, hàng loạt các tờ báo xứ chùa vàng như The Thaiger, SMMSport… đưa tin, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đang tính đến phương án giảm lương của HLV Nishino.

"Tôi đã chỉ đạo phó tổng thư ký Parit Suphaphong đến gặp HLV Nishino để bàn về thỏa thuận để giảm lương của ông ấy. Không một ai lường trước được cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này, và cũng không ai muốn nó xảy ra", Chủ tịch FAT Somyot Poomoanmuang chia sẻ với The Thaiger.

Không có thông tin chi tiết, nhưng truyền thông Thái Lan dự đoán, FAT muốn đề xuất giảm 50% lương của chiến lược gia người Nhật Bản. Cách đây ít hôm, ông Somyot Poompanmuang đã ký quyết định cắt giảm 50% lương của các nhân viên đang làm việc tại FAT để san sẻ gánh nặng tài chính trước dịch Covid-19.

HLV Nishino gia hạn hợp đồng với FAT hồi đầu năm 2020 và nhận mức lương khoảng 33 triệu bath (khoảng 25 tỷ đồng)/năm. Tính ra, mỗi tháng chiến lược gia người Nhật Bản nhận được tới 2,75 triệu bath, tương đương khoảng 2 tỷ đồng.

news201911011749603-1585542151153975342942

Vì mức lương này của HLV Nishino được soạn sẵn trong hợp đồng cụ thể, nên FAT cần phải nhận được sự đồng thuận từ chiến lược gia người Nhật Bản. Hiện FIFT cũng đang kêu gọi các cầu thủ tự nguyện giảm lương để chia sẻ gánh nặng tài chính với câu lạc bộ.

Hiện cũng có tin đồn HLV Park Hang-seo cũng sẽ bị giảm lương vì dịch Covid-19, nhưng Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định, LĐBĐ Việt Nam sẽ thực hiện theo đúng hợp đồng giữa hai bên nên không có chuyện thầy Park bị ảnh hưởng tới thu nhập.  

Bài liên quan