Thứ bảy, 03/06/2023, 07:13 AM
  • Click để copy

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023: Đêm khai mạc hứa hẹn nhiều bất ngờ

Tối nay (2/6), Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023 (DIFF 2023) sẽ được chính thức khai mạc với phần thi đầu tiên của hai đội Phần Lan - Việt Nam. Nhiều tiết mục đặc sắc, kết hợp giữa pháo hoa và âm nhạc hứa hẹn sẽ đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách trong DIFF 2023.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023 (DIFF) với chủ đề "Thế giới không khoảng cách" nhằm tôn vinh sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch thế giới sau dịch bệnh và DIFF 2023 tại Đà Nẵng. Theo Ban tổ chức DIFF 2023, công tác chuẩn bị cho đêm khai mạc hiện đã hoàn thiện gần như tất cả, sẵn sàng cho đêm khai mạc vào tối nay.

Mở màn đêm khai mạc sẽ là phần thi của 2 đội Việt Nam và Phần Lan. Đội tuyển Phần Lan Joho Pyro Professional Fireworks từng là nhà đương kim vô địch DIFF 2019. Sau 3 năm vắng bóng vì dịch bệnh Covid-19, năm nay, đội tuyển Phần Lan Joho Pyro Professional Fireworks sẽ trở lại với màn trình diễn ánh sáng có chủ đề “Khởi động trái tim”. Theo Ban tổ chức, đội tuyển Joho Pyro tự tin sẽ đem lại nhiều yếu tố bất ngờ cho người xem trong phần trình diễn của đội tuyển Phần Lan.

Phần thi bắn pháo hoa của đội tuyển Việt Nam tại DIFF 2018. Ảnh: Thanh Hiếu.

Phần thi bắn pháo hoa của đội tuyển Việt Nam tại DIFF 2018. Ảnh: Thanh Hiếu.

Ông Johan Hollander - Đội trưởng Đội pháo hoa Phần Lan Joho Pyro Professional Fireworks cho biết, trong DIFF 2023, đội tuyển đến từ Phần Lan sẽ mang đến phần trình diễn với thông điệp “đánh thức trái tim” với phần biểu diễn ánh sáng kết hợp với âm nhạc. Người xem sẽ trải qua cảm xúc lắng đọng sâu lắng từ bài hát “Lắng nghe trái tim mình”, cảm xúc vui tươi, kêu gọi sự đoàn kết thông qua bài hát “Circle of Life” (nhạc phim Lion king) và cuối cùng là phần kết thúc với thông điệp kêu gọi sức mạnh đoàn kết và cùng nhau thể hiện tình yêu thế giới.

Đội tuyển chủ nhà Việt Nam năm nay cũng sẽ mang đến phần trình diễn với những câu chuyện hoà bình và hữu nghị thông qua chủ đề “Đà Nẵng - Âm sắc hoà bình”. Phần thi của đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 phần. Phần 1 là phần biểu diễn kết hợp giữa âm nhạc và các sắc màu, ánh sáng của pháo hoa để đánh thức cảm xúc người xem. Phần 2 sẽ sử dụng âm nhạc sôi động cùng với hiệu ứng pháo hoa bùng nổ, thể hiện sự vươn lên của con người Đà Nẵng đã cùng nhau vượt qua những khó khăn sau đại dịch, hoà bình cùng với thế giới. Và phần cuối cùng của đội tuyển Việt Nam sẽ chính là chủ để “Âm sắc hoà bình”, những màn pháo hoa kết hợp giữa âm nhạc hiện đại, hoành tráng, bùng nổ, qua đó thể gửi đi thông điệp chính là mong muốn con người trên thế giới được hoà bình, ổn định, hạnh phúc.

DIFF 2023 chính thức trở lại sau 3 năm tạm ngưng vì dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Thanh Hiếu.

DIFF 2023 chính thức trở lại sau 3 năm tạm ngưng vì dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Thanh Hiếu.

Chương trình khai mạc DIFF 2023 năm nay còn có sự xuất hiện của các nghệ sĩ như Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương cùng các ca sĩ trẻ như Lâm Bảo Ngọc, Anh Tú… hứa hẹn trở thành một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng đầy thú vị với đông đảo du khách và người dân.

DIFF 2023 sẽ được diễn ra từ ngày 02/6 - 08/7, với sự tham gia của 8 đội thi gồm: Việt Nam - Phần Lan (02/6); Canada - Pháp (10/6); Italya - Austrailia (17/6); Ba Lan - Anh (24/6) và trận chung kết sẽ diễn ra vào tối ngày 08/7.

Các đội tuyển tham sẽ có thời gian 20 phút trình diễn theo các chủ đề do Ban tổ chức đưa ra gồm: Hoà bình cho nhân loại, tình yêu không biên giới, chinh phục những giấc mơ, vũ điệu của thiên nhiên và thế giới không khoảng cách.

Tưng bừng chào đón du khách bay Vietjet từ Ahmedabad (Ấn Độ) đến với Việt Nam

Tưng bừng chào đón du khách bay Vietjet từ Ahmedabad (Ấn Độ) đến với Việt Nam

05/10/2022 08:22

Người dân và du khách sẽ lần đầu tiên có cơ hội bay thẳng từ Việt Nam đến với Ahmedabad, thành phố lớn nhất bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ với hai đường bay từ Hà Nội, TP.HCM của Vietjet, với 4 chuyến khứ hồi vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần.

Phát triển du lịch Thủ đô thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Phát triển du lịch Thủ đô thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

21/09/2022 14:22

Sáng 20-9, Đoàn kiểm tra số 01 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Du lịch về kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Du lịch Hà Nội đón 13,87 triệu lượt khách kể từ đầu năm

Du lịch Hà Nội đón 13,87 triệu lượt khách kể từ đầu năm

20/09/2022 09:11

Ngày 19/9, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, trong nửa đầu tháng 9, ngành du lịch Hà Nội đã đón khoảng 1,48 triệu lượt khách. Trong đó khách du lịch quốc tế ước đón 184.000 lượt khách, tăng 18% so với tháng 8/2022; khách du lịch nội địa ước đón 1,3 triệu lượt khách.

Hà Nội vinh dự nhận giải thưởng Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu Châu Á năm 2022

Hà Nội vinh dự nhận giải thưởng Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu Châu Á năm 2022

09/09/2022 15:07

Năm nay, thành phố Hà Nội vinh dự được giải thưởng Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á năm 2022, do World Travel Awards trao tặng.

Du lịch Hà Nội ''bùng nổ'' dịp nghỉ lễ 2-9

Du lịch Hà Nội ''bùng nổ'' dịp nghỉ lễ 2-9

05/09/2022 08:41

Trong 4 ngày nghỉ lễ 2-9, lượng du khách đổ về Hà Nội - trái tim của cả nước - khá đông, cho thấy sự “bùng nổ” của du lịch Thủ đô. Nhiều khu, điểm du lịch trong tình trạng quá tải. Dù vậy, hoạt động tham quan, vui chơi ngày lễ vẫn diễn ra an toàn, vui tươi.

Du lịch Việt Nam đã đón hơn 1,44 triệu lượt khách quốc tế

Du lịch Việt Nam đã đón hơn 1,44 triệu lượt khách quốc tế

31/08/2022 06:44

Tổng cục Thống kê cho biết khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 đạt 486.400 lượt người, tăng 38% so với tháng 7, và gấp 52,3 lần so với cùng kỳ năm 2021 do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục.

Cần giảm bớt thủ tục để 'hút' du khách quốc tế đến Việt Nam

Cần giảm bớt thủ tục để 'hút' du khách quốc tế đến Việt Nam

16/08/2022 19:36

Theo phản ánh của các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế tới Việt Nam trong năm nay còn rất nhiều thách thức. Để phục hồi khách quốc tế, cần thực hiện nhiều giải pháp, trong đó phải giảm bớt thủ tục, đơn giản hóa thị thực điện tử và thị thực tại cửa khẩu...

Xu hướng du lịch không rác thải nhựa trên thế giới

Xu hướng du lịch không rác thải nhựa trên thế giới

10/08/2022 18:31

Rác thải nhựa đã trở thành vấn đề mang tính toàn cầu. Hạn chế, giảm thiểu rác thải nhựa để bảo vệ môi trường, trả lại vẻ đẹp tự nhiên cho những điểm du lịch đang trở thành thông điệp được du khách hưởng ứng.

Du lịch Hà Nội đã vượt mục tiêu đón khách nội địa năm 2022

Du lịch Hà Nội đã vượt mục tiêu đón khách nội địa năm 2022

31/07/2022 14:25

Chỉ sau gần 4 tháng mở cửa, Hà Nội đã đón khoảng 10,62 triệu lượt du khách, trong đó khách nội địa ước đạt 10,2 triệu lượt, vượt mục tiêu đón 7 - 8 triệu lượt khách nội địa đặt ra trong kế hoạch năm 2022.