Leicester chiếm ngôi đầu của MU sau khi đè bẹp Chelsea

Thứ tư, 20/01/2021, 06:37 AM

Leicester chiếm ngôi đầu của MU sau khi đè bẹp Chelsea ở trận đấu vòng 18 Ngoại hạng Anh 2020/21 diễn ra 3h, ngày 20/1 (giờ Việt Nam).

Ndidi tung ra cú đá hiểm hóc hạ gục Mendy.

Ndidi tung ra cú đá hiểm hóc hạ gục Mendy.

Leicester vs Chelsea, vòng 18 Ngoại hạng Anh 2020/21

Chiếc ghế của HLV Frank Lampard đang rung lắc dữ dội. Chuyến hành quân của Chelsea đến sân Leicester vì thế trở thành khúc cua quan trọng với đội bóng đến từ Tây London. Đối với trận đấu "sinh tử" này, HLV Lampard tin dùng Abraham và Havertz, còn Giroud và Werner bị đẩy lên ghế dự bị.

Nhưng khốn nỗi, đối thủ của Chelsea là một đội bóng tấn công phủ đầu quá tốt. Chỉ sau 6 phút bóng lăn, Leicester đã có bàn mở tỷ số, bắt nguồn từ tình huống tổ chức phạt góc hoàn hảo. James Maddison sút hụt sau đường chuyền của Harvey Barnes, vô tình trở thành đường trả ngược tuyến hai để rồi Ndidi tung ra cú đá hiểm hóc hạ gục Mendy.

Có bàn thắng sớm, Leicester càng chơi càng hay. Phút 16, James Maddison tung ra cú sút trái phá đưa bóng đi trúng xà ngang Chelsea. Còn ở phút 34, Jamie Vardy bỏ lỡ cơ hội trong tình huống đối mặt với thủ môn Mendy.

Nhưng đội chủ nhà không cần phải tiếc nuối quá lâu. Phút 41, Leicester tung ra tình huống tấn công chớp nhoáng và đạt được hiệu quả tối đa. Ngôi sao James Maddison là người tận dụng thành công, gia tăng cách biệt cho đội chủ nhà.

Sau giờ nghỉ, Chelsea nỗ lực tấn công. Tuy nhiên, Leicester với lối chơi thiên về sức mạnh cùng khả năng kiểm soát tốt vẫn là những người làm chủ trận đấu. Chỉ có điều, những đường lên bóng của đội chủ nhà không còn duy trì được sự sắc sảo như hiệp đầu tiên.

Trong khi đó, Chelsea thực sự gặp khó khăn. Ngay cả khi HLV Lampard tung ra những sự thay đổi về nhân sự lẫn chiến thuật, đội khách vẫn không thể có bàn thắng. Tất cả những gì đội khách làm được là bàn thắng không được công nhận của Timo Werner lúc cuối trận.

Chung cuộc, Leicester đánh bại Chelsea. Với kết quả này, thầy trò HLV Brendan Rodgers tạm leo lên ngôi đầu với 38 điểm, trong khi Chelsea xếp thứ 8 với 29 điểm.