LHQ nói không ai chiến thắng trong xung đột tại Ukraine

Thứ bảy, 04/06/2022, 06:53 AM

Liên Hợp Quốc cảnh báo không bên nào giành chiến thắng trong xung đột tại Ukraine, kêu gọi lập tức chấm dứt chiến sự.

Người đàn ông đi qua con phố với những ngôi nhà bị hư hại trong giao tranh tại thành phố Mariupol, miền nam Ukraine ngày 8/4. Ảnh: RIA Novosti.

Người đàn ông đi qua con phố với những ngôi nhà bị hư hại trong giao tranh tại thành phố Mariupol, miền nam Ukraine ngày 8/4. Ảnh: RIA Novosti.

"Đã và sẽ không có ai chiến thắng trong cuộc xung đột này. Thay vào đó, chúng ta chứng kiến những mất mát trong 100 ngày qua như sinh mạng, nhà cửa và triển vọng", Amin Awad, trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kiêm điều phối viên phụ trách khủng hoảng Ukraine, ngày 3/6 cho biết. "Chúng ta cần hòa bình, chiến sự phải kết thúc ngay lập tức".

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine" bước sang ngày thứ 100. Ukraine cho biết Nga đã kiểm soát 1/5 lãnh thổ nước này, trong đó có bán đảo Crimea và các khu vực lực lượng ly khai quản lý ở vùng Donbass từ năm 2014.

"Cuộc xung đột gây ra thiệt hại không thể chấp nhận được về người và nhấn chìm hầu như mọi mặt của đời sống", ông Awad cho biết. "Trong hơn ba tháng, gần 14 triệu người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa, đa số là phụ nữ và trẻ em".

LHQ cho biết đang hành động để hạn chế "tác động tàn khốc của chiến sự đối với an ninh lương thực bằng cách khai thông thương mại đối với ngũ cốc và các mặt hàng quan trọng". Giá ngũ cốc những tháng qua tăng do xuất khẩu từ Ukraine sụt giảm vì chiến sự, làm dấy lên lo ngại bất ổn xã hội tại nhiều nơi.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói quân đội nước này sẽ giành chiến thắng trước lực lượng Nga. "Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta", ông Zelensky nói trong video có sự tham gia của Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal và cố vấn tổng thống Mykhaylo Podolyak.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định lực lượng Nga "đã đạt được một số kết quả nhất định" khi được hỏi về 100 ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt. "Nhiều khu định cư đã được giải phóng khỏi lực lượng vũ trang theo chủ nghĩa phát xít và các phần tử dân tộc chủ nghĩa", ông Peskov nói.

Ông Peskov tuyên bố Nga cử lực lượng tới Ukraine để bảo vệ Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng. "Cơ hội mở ra cho mọi người để bắt đầu thiết lập một cuộc sống hòa bình", ông Peskov nói. "Công việc này sẽ tiếp tục cho tới khi chiến dịch quân sự đặc biệt đạt được toàn bộ mục tiêu".

Nga phát động chiến dịch tại Ukraine ngày 24/2. Sau hơn ba tháng chiến sự, lực lượng Nga rút khỏi khu vực xung quanh thủ đô Kiev và Kharkov, thành phố lớn thứ hai Ukraine, song đẩy mạnh hoạt động ở vùng Donbass ở miền đông.

Lực lượng Nga được nhận định duy trì đà tiến ổn định ở vùng miền đông và miền nam Ukraine, "đạt thành công chiến thuật" và có thể sớm kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine mở một số đợt phản công tại những nơi khác, trong đó có khu vực quanh tỉnh Kherson, phía tây bắc bán đảo Crimea.