Lịch nghỉ lễ 2020. Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2020. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh tý 2020

Thứ hai, 26/08/2019, 14:00 PM

Năm 2020 theo âm lịch là năm Canh tý (Con chuột). Dưới đây là lịch nghỉ Tết Dương lịch 2020 và lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh tý (dự kiến) và lịch nghỉ lễ 2020 cho các ngày lễ còn lại trong năm.

Sau ngày nghỉ lễ 2/9/2019, người lao động bắt đầu tìm hiểu lịch nghỉ lễ 2020. Trong năm 2020, người lao động được nghỉ lễ hưởng nguyên lương các dịp: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày liên tục), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động (1 ngày), Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (nghỉ 1 ngày), ngày Quốc khánh (1 ngày). 

lich-nghi-le-2020-lich-nghi-tet-duong-lich-2020-lich-nghi-tet-nguyen-dan-canh-ty-2020
Lịch nghỉ lễ 2020, phương án 1 Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh tý

Theo quy định điều 115, Bộ Luật lao động 2012, lịch nghỉ lễ 2020 cụ thể của người lao động đối với từng dịp lễ (dự kiến) như sau:

1. Lịch nghỉ Tết Dương lịch, theo quy định là 1 ngày (1/1/2020). Năm nay, Tết Dương lịch rơi vào thứ 4 nên người lao động sẽ không được hoán đổi ngày nghỉ, đồng thời cũng không được nghỉ kèm cuối tuần. Do đó, người lao động chỉ được nghỉ hưởng nguyên lương duy nhất thứ Tư, ngày 1/1/2020.

2. Ngày Chiến thắng 30/4 và 1/5: Nghỉ liên tục 4 ngày

Do hai ngày lễ này rơi vào thứ 5 và thứ 6 nên người lao động có lịch nghỉ 2 ngày/tuần sẽ được nghỉ liên tục 4 ngày, từ 30/4 đến hết 3/5 (từ thứ 5 đến hết chủ nhật). 

Đối với các đơn vị có lịch làm việc nghỉ 1 ngày/tuần thì bố trí phù hợp đặc thù công việc. 

3. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3: Nghỉ 1 ngày

Giỗ tổ Hùng Vương 10/3/Canh tý rơi vào 2/4/2020. Do ngày lễ vào thứ 5 nên người lao động không được nghỉ hoán đổi, không được nghỉ kèm cuối tuần. Người lao động được nghỉ duy nhất 1 ngày, thứ Năm, 2/4 (tức 10/3 âm lịch).

lich-nghi-le-2020-lich-nghi-tet-duong-lich-2020-lich-nghi-tet-nguyen-dan-canh-ty-2020
Lịch nghỉ Tết âm lịch 2020, phương án 2

4. Ngày Quốc khánh 2/9: 1 ngày

2/9 rơi vào thứ 4 nên người lao động được nghỉ 1 ngày duy nhất.

5. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh tý 2020: 7 ngày

Thông tin mới nhất từ bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, đơn vị này đã đề xuất hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh tý 2020. 

Phương án 1: Nghỉ 2 ngày cuối năm Kỷ Hợi và 3 ngày đầu năm Canh Tý.

Công chức, viên chức nghỉ Tết âm lịch từ thứ năm (23/1/2020) đến hết thứ tư (29/1/2020), tức từ 29 tháng chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý.

Phương án 2: Nghỉ một ngày cuối năm Kỷ Hợi và 4 ngày đầu năm Canh Tý.

Công chức, viên chức nghỉ Tết âm lịch từ thứ sáu (24/1/2020) đến hết thứ năm (30/1/2020), tức là từ 30 tháng chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 6 tháng giêng năm Canh Tý.

Theo Quy định của Bộ Luật lao động, dịp Tết Âm lịch người lao động được nghỉ liên tục 5 ngày. Tuy nhiên năm nay Tết Âm lịch có mùng 1, 2 rơi vào cuối tuần nên người lao động được nghỉ bù, vì thế tổng số ngày nghỉ Dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020 là 7 ngày. 

Các cơ quan, tổ chức không nghỉ cố định hai ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào kế hoạch hoạt động cụ thể để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Theo đó, phía Bộ đã kiến nghị chọn phương án 1. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ quyết định phương án cuối cùng cụ thể sau khi nhận được tờ trình của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. 

Trên đây là các phương án về lịch nghỉ lễ 2020: Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2020, Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh tý 2020 và các ngày lễ khác trong năm.

 

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2019 và cách tính lương thưởng

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2019 theo Luật Lao động là 3 ngày liên tục đối với người lao động được nghỉ 2 ngày/tuần, từ ngày 31/8 đến hết 2/9 dương lịch.