Lịch sử nhiều tang thương của hàng không Pakistan

Thứ bảy, 23/05/2020, 13:30 PM

Trong 64 năm qua, nhiều máy bay chở khách, máy bay quân sự Pakistan đã gặp thảm kịch, khiến hàng trăm người người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn mới nhất của hàng không Pakistan xảy ra hôm 22/5.

Hiện trường vụ tai nạn mới nhất của hàng không Pakistan xảy ra hôm 22/5.

Vụ tai nạn mới nhất của hàng không Pakistan xảy ra hôm 22/5 khi máy bay Airbus A320 chở 98 người của Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA), bay từ Lahore, rơi xuống một khu dân cư đông dân ở thành phố Karachi, khiến nhiều người thiệt mạng, chỉ còn hai người trên máy bay sống sót. Nhiều người trên mặt đất thương vong.

Ngoài PIA, một số lượng lớn các hãng hàng không tư nhân trong nước cũng đã gặp các thảm họa tương tự.

Dưới đây là các vụ tai nạn của hàng không Pakistan từ năm 1956:

- Lúc 2 giờ chiều ngày 25/2/1956, một chiếc máy bay chở hàng Gilgit-Rawalpindi đã bị rơi gần làng Jalkot ở Lastgarush Galli do mưa đá và giông bão, giết chết cả ba người trên máy bay.

Đống đổ nát của chiếc máy bay này được tìm thấy vào ngày 11/3/1956. Nguyên nhân có thể là do lỗi của phi công. Anh được cho là đang cố gắng thực hiện một chuyến bay vượt quá khả năng hoặc kinh nghiệm của mình.

- Ngày 1/7/1957, khoảng 24 người đã mất mạng sau khi chuyến bay từ Chittagong đến Dhaka bị rơi ở Vịnh Bengal. Xác máy bay được tìm thấy ba ngày sau đó trên bờ biển của đảo Charlakhi. Nguyên nhân có thể xảy ra là máy bay bị rơi sau khi sấm sét và vỡ do khung máy bay bị áp lực quá lớn.

- Ngày 15/5/1958, một chiếc máy bay PIA cất cánh vào ban đêm từ sân bay Delhi tới Karachi và bị rơi xuống một hàng rào ranh giới sân bay, làm 21 trong số 38 người trên máy bay thiệt mạng. Nguyên nhân có thể xảy ra: Phi công đã không quan sát cẩn thận và phản ứng chậm chạp do vấn đề sức khỏe.

- Ngày 26/3/1965, một chuyến bay khác của PIA Peshawar-Chitral đã gặp nạn tại đèo Lowari gần thung lũng Dir, làm 22 trong số 26 người trên máy bay thiệt mạng.

- Ngày 20/5/1965, một chiếc Boeing 707 của Hãng hàng không quốc tế Pakistan đã bị rơi khi cố gắng hạ cánh tại sân bay Cairo, làm chết 119 người.

- Ngày 2/2/1966, một máy bay của PIA bị rơi gần Faridpur sau khi lao phải một con kền kền,  làm chết 23 trong số 24 người trên máy bay.

- Ngày 6/8/1970, một chuyến bay từ Rawalpindi đến Lahore bị rơi giết chết 30 người trên máy bay.

- Ngày 8/12/1972, máy bay bay từ Gilgit đến Rawalpindi đã lao mũi vào một ngôi làng trên núi phủ tuyết có tên Maidan gần Jalkot, giết chết ít nhất 31 người.

- Ngày 26/11/1979, một chiếc Boeing 707 của PIA mang theo người hành hương Pakistan Hajj từ Arab Saudi đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay Jeddah, làm 156 người thiệt mạng.

- Ngày 17/8/1988, một chiếc máy bay quân sự Hercules C-130 do Mỹ sản xuất đã bị rơi gần Bahawalpur, sau khi nó bốc cháy, giết chết nhà lãnh đạo quân sự Gen Ziaul Haq và 30 người khác bao gồm các tướng lĩnh Pakistan và đại sứ Mỹ.

- Ngày 25/8/1989, máy bay chở 54 người mất tích sau khi rời Gilgit ở miền bắc Pakistan. Hiện vẫn chưa tìm thấy xác máy bay và những người trên máy bay. Đây là một trong những tai nạn máy bay khủng khiếp nhất trong lịch sử hàng không Pakistan.

- Ngày 28/9/1992, một chiếc Airbus A300 của PIA đã đâm vào sườn đồi phủ đầy mây khi tới thủ đô Kathmandu của Nepal, làm chết 167 người.

- Ngày 10/7/2006, một chuyến bay từ Multan đến Lahore Fokker không thể đến đích vì nó đã rơi xuống cánh đồng lúa mì chỉ 10 phút sau khi cất cánh. 41 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng.

- Ngày 28/7/2010, một chiếc máy bay của Airblue Airlines (bay từ Karachi) đã đâm vào đồi Margalla, ngoại ô Islamabad khi nó đang chuẩn bị hạ cánh. Tất cả 152 người trên đã mất mạng.

- Ngày 20/4/2012, một chiếc máy bay của Bhoja Airlines, bay từ Karachi đến Islamabad, đã phải đối mặt với một thảm kịch sau khi nó bị mắc kẹt trong thời tiết xấu gần thủ đô Pakistan. Các quan chức cho biết hơn 125 người đã bị thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn hàng không lớn thứ hai ở Pakistan sau vụ tai nạn tháng 7/2010 đã giết chết tất cả 152 người trên máy bay và là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ tư liên quan đến loạt máy bay Boeing 737-200.

- Ngày 7/12/2016, một chuyến bay PK-661 của Hãng hàng không quốc tế Pakistan, chở 48 hành khách và phi hành đoàn, đã gặp nạn trên đường đến Islamabad từ Chitral. Cơ quan Hàng không Dân dụng xác nhận không có người sống sót sau chuyến bay xấu số.

Danh sách hành khách xác nhận có 31 người đàn ông, 9 phụ nữ và 2 trẻ sơ sinh. Chủ tịch PIA lúc đó là Azam Saigol (cuối), trong khi phát biểu tại một cuộc họp báo, đã xác nhận rằng tất cả trên tàu đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

- Ngày 30/7/2019, khoảng 17 người, bao gồm 5 thành viên phi hành đoàn và 12 thường dân, đã mất mạng sau khi một máy bay hàng không của Quân đội Pakistan bị rơi gần Mora Kalu Rawalpindi. 12 người khác bị thương trong vụ việc.