Lịch thi đấu bóng đá World Cup 2022 ngày 5/12 theo giờ Việt Nam

Thứ hai, 05/12/2022, 06:49 AM

Cuộc “so găng” giữa Brazil và Hàn Quốc thuộc vòng 1/8 World Cup 2022 cũng là trận đấu cuối cùng lăn bóng trên sân Doha 974, khép lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Qatar.

Lịch thi đấu bóng đá World Cup 2022 ngày 5/12 theo giờ Việt Nam.

Lịch thi đấu bóng đá World Cup 2022 ngày 5/12 theo giờ Việt Nam.

World Cup 2022 đã kết thúc bảng với rất nhiều bất ngờ. Những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch như Đức, Bỉ bị loại ngay từ vòng bảng. Bên cạnh đó, một số ứng cử viên cho ngôi vương như Argentina, Brazil, Anh, Pháp hay Bồ Đào Nha đều có vé đi tiếp nhưng với những cách khác nhau.

Cuộc “so găng” giữa Brazil và Hàn Quốc thuộc vòng 1/8 World Cup 2022 cũng là trận đấu cuối cùng lăn bóng trên sân Doha 974. Khép lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Qatar, sân bóng được thiết kế bằng những thùng container này sẽ được tháo dỡ để chuyển đổi công năng sử dụng.

Trong khi đó, những đội tuyển tưởng như ở phận lót đường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Maroc hay Senegal là có mặt ở vòng 16 đội. Đây là lần đầu tiên Liên đoàn bóng đá châu Á có tới 3 đại diện vượt qua vòng bảng gồm Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc.

Các trận đấu World Cup 2022 diễn ra tại 8 sân vận động ở 5 thành phố của Qatar gồm: Doha, Al-khor, Al Warkah, Al Rayyan và Lusail. Trong đó, Lusail Iconic, sân vận động có sức chứa lớn nhất với 80.000 chỗ ngồi, sẽ đăng cai trận chung kết vào ngày 18/12 tới.

Với khoảng cách tối đa giữa 2 thành phố chỉ là 70km, việc di chuyển không phải là vấn đề quá lớn đối với các đội bóng cũng như người hâm mộ.

Ngoài ra, kỳ World Cup năm nay cũng chứng kiến lượng khán giả tham gia cổ vũ trong một trận đấu cao nhất kể từ sau năm 1994, với 88.966 cổ động viên dự khán cuộc so tài ở bảng C giữa Argentina và Mexico trên SVĐ Lusail Iconic ngày 27/11.

Kỷ lục về số lượng cổ động viên dự khán được ghi nhận trong trận chung kết World Cup 1994 giữa Brazil và Italia, với hơn 94 nghìn người có mặt trên SVĐ Rose Bowl ở Pasadena, Mỹ để cổ vũ 2 đội.

Bên cạnh đó, World Cup 2022 xác lập một kỷ lục mới: Lần đầu tiên trong lịch sử vòng đấu loại trực tiếp World Cup có sự góp mặt của đại diện ở tất cả các châu lục.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) gây ấn tượng với 3 đại diện giành vé là Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Châu Phi cũng có 2 đại diện góp mặt ở vòng knockout là Maroc và Senegal.

Ông Arsene Wenger, người phụ trách Tiểu ban phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, nhận định: “Đây là kết quả của sự chuẩn bị và phân tích đối thủ tốt hơn. Điều này cũng phản ánh sự tiếp cận công nghệ bình đẳng hơn giữa các quốc gia trong bóng đá, đồng thời phù hợp với những nỗ lực của FIFA nhằm tăng tính cạnh tranh của bóng đá trên phạm vi toàn cầu”.

World Cup 2022, ngày hội bóng đá với nhiều điểm đặc biệt. Đây là kỳ World Cup đầu tiên diễn ra ở một quốc gia khu vực Tây Á và là lần thứ 2 trở lại khu vực châu Á sau Hàn Quốc - Nhật Bản năm 2002.

Ngoài ra, World Cup 2022 không diễn ra vào mùa hè như thường lệ, bởi nền nhiệt mùa hè ở Qatar khá cáo (39 - 40 độ C). Do đó, FIFA quyết định lùi thời gian diễn ra ngày hội vào mùa đông ở Qatar, thời điểm nền nhiết khá lí tưởng (24 - 25 độ C).

Theo lịch thi đấu World Cup 2022, vòng bảng World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 21/11 đến ngày 2/12, chủ nhà Qatar sẽ là đội đá trận đầu tiên. Các đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, 2 đội nhất nhì các bảng đấu sẽ giành vé vào vòng knock-out.

Vòng 1/8 World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 3 - 6/12. Vòng tứ kết World Cup 2022 diễn ra trong các ngày 9 và 10/12.

Ngày 13 và 14/12 là thời điểm diễn ra các trận bán kết World Cup 2022. Trận chung kết World Cup 2022 diễn ra ngày 18/12.

64 trận đấu đỉnh cao của World Cup 2022 sẽ diễn ra trên 8 sân vận động tại nước chủ nhà Qatar là: Lusail, Al Janoub, Ahmad Bin Ali, 974, Education City, Khalifa International, Al Thumama và Al Bayt.