Liên minh châu Âu cân nhắc phong tỏa toàn khối

Thứ ba, 17/03/2020, 08:50 AM

Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề xuất các nước cấm đi lại không cần thiết đến Liên minh châu Âu trong 30 ngày để đối phó Covid-19, Reuters đưa tin.

Liên minh châu Âu đang cân nhắc phong tỏa toàn khối để chống Covid-19.

Liên minh châu Âu đang cân nhắc phong tỏa toàn khối để chống Covid-19.

"Càng hạn chế đi lại, chúng ta càng có khả năng kiểm soát Covid-19. Tôi đã đề xuất lãnh đạo các quốc gia thành viên áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời với những chuyến đi không cần thiết từ nước ngoài đến Liên minh châu Âu (EU)", Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết hôm 17/3.

Các nhà lãnh đạo EU cũng dự kiến hội đàm từ xa vào ngày 17/3 để thảo luận về đề xuất phong tỏa toàn khối. Hiện tại EU vẫn chưa thống nhất phương án đối phó Covid-19. Trong khi đó, nhiều nước đã áp đặt lệnh kiểm soát biên giới.

Các động thái đơn phương được cho là đang gây chia rẽ trong EU về cách đối phó dịch. Ủy ban châu Âu trước đó cảnh báo các nước thành viên không ngăn cản hoạt động cung cấp thực phẩm và thuốc men khi siết chặt biên giới.

Theo một quan chức EU, lệnh phong tỏa sẽ áp dụng cho 30 nước, gồm toàn bộ các quốc gia thành viên khối này trừ Ireland, cùng 4 nước không thuộc EU nhưng nằm trong khối Schengen.

"Anh và Ireland cũng được khuyến khích thực thi biện pháp này", quan chức này cho hay.

Lệnh phong tỏa dự kiến có hiệu lực trong vòng 30 ngày và có thể được gia hạn nếu cần thiết. Dịch đang lan rộng ở châu Âu. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 13/3 tuyên bố châu Âu là tâm dịch với các ca nhiễm tăng nhanh ở Italy, Đức, Pháp, Tây Ban Nha.

Bài liên quan