Bất động sản
16/07/2018 12:55Lilama Hà Nội: Kinh doanh bết bát, nhiều lần bị 'bêu' tên nợ thuế, nợ BHXH hàng trăm tỷ đồng
Trong danh sách mới nhất các doanh nghiệp nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất do cục thuế TP Hà Nội vừa công bố, Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội “đội sổ” với tổng số nợ lên đến gần 180 tỷ đồng. Đáng chú ý, trước đó, doanh nghiệp này cũng từng lọt “danh sách đen” doanh nghiệp nợ BHXH.
Theo đó, trong số 12 đơn vị nợ thuế, phí với số nợ hơn 546 tỷ đồng thì số nợ của công ty Cổ phần Lilama Hà Nội đứng đầu danh sách với số nợ 111 tỷ đồng. Đối với nhóm 16 doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất với số tiền 1.299 tỷ đồng thì công ty Cổ phần Lilama Hà Nội cũng nợ 67 tỷ đồng.
Như vậy, tính cả tiền nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất thì tính đến 31/5/2018, Lilama Hà Nội đang nợ tổng cộng gần 180 tỷ đồng.
Trước đó, trong danh sách các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH) kéo dài từ 6 tháng trở lên do cơ quan BHXH TP Hà Nội công bố, Lilama Hà Nội cũng nằm trong “danh sách đen” này. Cụ thể, doanh nghiệp này nợ đọng BHXH của 35 người lao động trong thời gian 52 tháng với tổng số nợ hơn 8,8 tỷ đồng.
Được biết, Lilama Hà Nội là công ty kinh doanh chủ yếu về lĩnh vực thi công xây lắp và bất động sản. Tuy nhiên, những năm gần đây, doanh nghiệp này gặp không ít vụ “lùm xùm” về tình trạng nợ nần, kinh doanh bết bát, thực hiện dự án nhiều tai tiếng...
Điển hình nhất là những bê bối, tai tiếng tại dự án “Tổ hợp trung tâm thương mại văn phòng và nhà ở hỗn hợp” do Lilama Hà Nội làm CĐT tại số 52 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội).
Được biết, dự án có tổng số vốn đầu tư hơn 450 tỷ đồng, được khởi công xây dựng vào tháng 2/2009, gồm 2 tòa tháp 23 tầng, 30 tầng và 17 nhà vườn liền kề thấp tầng.
Tuy nhiên, Lilama Hà Nội đã xây dựng dự án với tiến độ “èo uột”, để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng tại công trường, cùng với đó là tình trạng tài chính “bết bát” của Lilama Hà Nội đã khiến số phận chung cư 52 Lĩnh Nam rơi vào cảnh long đong lận đận và nhiều tai tiếng cho đến ngày bàn giao nhà.
Cụ thể, thời điểm mở bán dự án, CĐT “hứa” sẽ bàn giao nhà cho khách hàng vào năm 2012 nhưng đến thời điểm bàn giao, các tòa chung cư vẫn trong tình trạng “đắp chiếu”, chưa thể hoàn thành để bàn giao nhà cho khách hàng.
Thời điểm đó, Lilama Hà Nội đã tổ chức một cuộc gặp gỡ khách hàng và cho biết, doanh nghiệp này không còn khả năng tài chính để hoàn thiện dự án và phải “cầu cứu” Tổng công ty Lilama hỗ trợ tài chính để tiếp tục thi công dự án.
Những tai tiếng và tranh chấp, khiếu kiện tại dự án tiếp tục kéo dài. Đến năm 2017, sau gần một thập kỷ triển khai thì các căn hộ tại dự án này mới được bàn giao cho khách hàng.
Tuy nhiên, nhiều hạng mục bên trong vẫn ngổn ngang, chưa được CĐT xây dựng hoàn thiện. Sau khi nhận nhà, những cư dân tại đây phải chịu cảnh ở trong một tòa nhà như một công trường bỏ hoang khiến người dân vô cùng bức xúc...
Ngoài ra, Lilama Hà Nội còn nhiều lần khác bị “bêu” tên nợ tiền sử dụng đất, nợ thuế, nợ đọng BHXH với số nợ hàng trăm tỷ đồng đã tố cáo tình trạng kinh doanh “bết bát”, “èo ột” của doanh nghiệp này trong thời gian qua.
Nợ thuế có xu hướng tăng, nhiều địa phương nợ đọng trên 100 tỷ đồngTình hình nợ thuế đang có xu hướng diễn biến tăng lên qua các tháng, nhiều địa phương nợ đọng trên 100 tỷ đồng. Tổng cục Thuế đã yêu cầu cưỡng chế thu hồi đối với các doanh nghiệp thuộc các đối tượng phải cưỡng chế nợ thuế. |
Hà Nội: Công bố danh sách 120 đơn vị nợ thuế gần 160 tỷ đồngCục Thuế TP Hà Nội tiếp tục công khai đợt tháng 6/2018 danh sách 120 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số nợ 159.502 triệu đồng. |