Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 người Trung Quốc về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".
Hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên địa bàn Hà Nội, Vĩnh Phúc và Phú Yên.

Hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên địa bàn Hà Nội, Vĩnh Phúc và Phú Yên.

Các đối tượng này gồm: Chi Jin Hua (SN 1993); Wu Ding Sen (SN 1988) và Guo Long (SN 1984, cùng trú tại Phúc Kiến, Trung Quốc).

Trước đó, Công an quận Cầu Giấy và Công an quận Nam Từ Liêm đã liên tục phát hiện vụ việc người Trung Quốc lưu trú trái phép trên địa bàn.

Qua kiểm tra phát hiện căn hộ trong chung cư D’Capitale số 224 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) có 5 người Trung Quốc đang sinh sống.

Trong đó đối tượng Wu Ding Sen nhập cảnh Việt Nam ngày 27/3 qua Sân bay Quốc tế Nội Bài theo thị thực (visa) DN1 dành cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp Việt Nam với thời hạn 3 tháng.

Wu Ding Sen xin visa thông qua Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản, thực phẩm Đông Nam Á tại Việt Nam với giá 25.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 87 triệu đồng) để vào Việt Nam tìm việc làm.

Wu Ding Sen khai nhận, sau khi hoàn thành việc cách ly tại Thanh Hóa, y về Hà Nội và gặp Xie Zi Xiang (là người quen cũ ở Trung Quốc) và Yang Minh Jing (là người yêu của Xie Zi Xiang) tại khu vực siêu thị Big C Trần Duy Hưng (Hà Nội) nhưng chưa tìm được phòng ở nên đã cùng nhau lên mạng tìm thuê nhà ở.

Thông qua người môi giới, Wu Ding Sen đã thuê được căn hộ ở đường Trần Duy Hưng với giá 9 triệu đồng/tuần. Sau đó, ngoài Xie Zi Xiang, Yang Minh Zing còn 2 người khác quen biết với Wu Ding Sen cũng đã chuyển đến căn hộ này.

Qua trình mở rộng điều tra, nhà chức trách xác định Xie Zi Xiang trước khi chuyển đến ở cùng Wu Ding Sen đã ở một căn hộ tại Chung cư Florence tại địa chỉ số 28 Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Sau đó, Công an kiểm tra chung cư Florence phát hiện 46 người nước ngoài khác đang ở tại 9 phòng trong chung cư này. Tất cả đều không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Trong đó, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ được hành vi của Guo Long và Chi Jin Hua đã tổ chức cho người nước ngoài ở lại trái phép tại Việt Nam.

Cũng liên quan đến việc người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, tại Vĩnh Phúc cơ quan chức năng cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1985, trú ở phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" sau vụ phát hiện 52 người nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

Tại Phú Yên, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Thu Trang (35 tuổi, nhân viên bến xe Thượng Lý, TP Hải Phòng) về tội "tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên cũng khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Anh Tuấn (35 tuổi, ở xã Hòa Thành, TX. Đông Hòa, tỉnh Phú Yên). Tuấn được xác định đã giúp sức cho Trang và các đối tượng khác thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Công an tỉnh Phú Yên, vào ngày 28/12, qua thông tin của người dân, Công an tỉnh này đã bất ngờ kiểm tra một xe ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 51B-084.xx chở nhiều người, trong số này có 9 người mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang đi qua địa phận tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, 1 đối tượng khi bị kiểm tra đã bỏ trốn.

Làm việc với Cơ quan Công an, cả 8 người khai rằng, muốn tìm đường sang Campuchia làm ăn nên đã lên mạng tìm kiếm cách thức. Những người trên mạng đã hướng dẫn nhóm người này đến một địa điểm ở Nam Ninh (Trung Quốc), sau đó sẽ có người đón, dẫn sang Việt Nam để từ đây đi Campuchia.

Sau khi làm việc, lấy lời khai, lực lượng chức năng đã yêu cầu tất cả trường hợp ngồi trên xe khách về khu cách ly tập trung của tỉnh Phú Yên để thực hiện cách ly y tế theo quy định. Khi cách ly đủ thời hạn, 8 công dân Trung Quốc được áp giải đến Lạng Sơn để phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an và Công an tỉnh Lạng Sơn bàn giao cho phía Trung Quốc.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Thu Trang. Đồng thời khởi tố thêm Nguyễn Anh Tuấn về hành vi giúp sức cho Trang và các đối tượng khác thực hiện hành vi phạm tội.

Công an Phú Yên nhận định, Trang chính là một mắt xích trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Đối tượng khai nhận cùng một số người khác tổ chức cho tổng cộng 25 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.