Liên quan đến vụ việc loài động vật mà Tổng Biên tập Tạp chí Sông Hương đã đăng tải trên Facebook, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định đó là con dê nuôi.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định rằng, đây là con dê nuôi.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định rằng, đây là con dê nuôi.

Ngày 5/5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, loài động vật mà ông Lê Vĩnh Thái, Tổng Biên tập Tạp chí Sông Hương cùng nhóm bạn nướng thịt được đăng tải trên mạng xã hội Facebook là con dê nuôi (giống đực), không phải động vật hoang dã.

Cụ thể, sau khi mạng xã hội xôn xao về hình ảnh loài động vật bị quay nướng được đăng tải trên Facebook ông Thái, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tổ chức xác minh.

Theo đó, vào ngày 2/5, một số người dân ở thôn Hải Cát (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà) tổ chức chuyến pinic vào khu vực rừng trồng trong địa bàn thôn. Chuyến dã ngoại này có thêm một số thanh niên ở nơi khác và có mời thêm ông Lê Vĩnh Thái cùng tham gia.

Trước khi đi chơi, nhóm bạn giao anh Nguyễn Đắc Bình (làm nghề thợ mã, trú tại phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy) mua 1 con dê nuôi (dê đực) có trọng lượng 11kg tại nhà hàng Thủy Tiên (phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) với số tiền 3,2 triệu đồng. Con dê được nhà hàng àm sạch lông (không có ruột, lòng).

Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy đã làm việc với anh Bình và xác minh tại nhà hàng Thủy Tiên. Ông Phan Văn Thành, chủ nhà hàng Thủy Tiên cho biết, vào lúc 8h ngày 2/5, nhà hàng có bán cho ông Bình 1 con dê đực nuôi, đã làm xong, có trọng lượng 11kg, giá 3,2 triệu đồng. Nguồn gốc con dê nuôi được mua tại lò ông Lê Hoài Bắc (ở làng La Chữ, xã Hương Chữ, thị xã Hương Trà) vào ngày 1/5.

Phòng Thanh tra pháp chế xác minh tại lò mổ ông Bắc, cũng thừa nhận có bán 1 con dê cho nhà hàng Thủy Tiên.

Xác minh địa điểm đã nướng con dê, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà phối hợp với UBND xã Hương Thọ kiểm tra cụ thể tại hiện trường ở khe rét, khe đá thuộc lô 5, khoảnh 9, tiểu khu 121, rừng trồng Ba kích do Công ty TNHH NNMTV LN Tiền Phong quản lí.

Qua xác minh các thành viên trong nhóm đi pinic và các bên liên quan, đã khẳng định hình ảnh ông Thái đã đăng trên Facebook ngày 2/5 là con dê nuôi, không phải động vật hoang dã.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận, cấp dự báo cháy rừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 2/5, toàn tỉnh thuộc cấp 2. Do đó, việc sử dụng lửa (có kiểm soát) để nấu ăn, nướng dê (không gây cháy rừng) chưa vi phạm các quy định chung của nhà nước về bảo vệ rừng, về phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định tại Nghị định số 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

Như đã thông tin, những ngày này, trên mạng xã hội Facebook xôn xao về việc ông Thái đăng lên mạng xã hội hình ảnh một con thú còn nguyên đang bị quay nướng. Sau đó, nhiều người đã đăng tải lại và đặt câu hỏi rằng đây là con gì? Có nhiều người nghi ngờ đó là cá thể thuộc loài mang, sao la... và "gán tội'' ông Thái đã giết hại, tiêu thụ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Trong khi đó, ông Thái xác nhận rằng, hình ảnh con thú đang bị nướng được phát tán trên mạng xã hội là con dê nuôi do ông chụp và đăng lên Facebook của mình vào ngày 2/5. Đồng thời, ông Thái cũng gửi lời xin lỗi mọi người vì đã đăng tải hình ảnh phản cảm, thiếu tính nhân văn.

Bài liên quan