Lời khai của đối tượng sát hại vụ cứa cổ lái xe taxi Linh Anh ở Mỹ Đình

Thứ hai, 04/02/2019, 07:49 AM

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận do thiếu tiền chơi điện tử trên mạng, do không có tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi.

Untitled-1
Đối tượng Nguyễn Cảnh An tại cơ quan Công an

Cụ thể, bước đầu Nguyễn Cảnh An (SN 16/8/1999, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đã thừa nhận hành vi gây án. Nguyên nhân là do An không có nghề nghiệp ổn định và thường xuyên chơi điện tử trên mạng, không có tiền nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi.

Khoảng 19h40 ngày 3/2, các trinh sát hình sự của ba lực lượng (Cục CSHS - Bộ Công an, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm) đã bắt giữ An khi đối tượng đang lẩn trốn ở Hòa Bình.

An là đối tượng nghi thực hiện hành vi sát hại lái xe taxi của hãng Linh Anh ở khu vực cổng phụ của SVĐ Mỹ Đình vào tối 29/1. Mặc dù dấu vết sót lại hiện trường rất ít ỏi, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự nỗ lực, quyết tâm cao độ, chỉ sau 5 ngày, cơ quan công an đã kịp thời phát hiện, bắt giữ An.

loi-khai-cua-doi-tuong-sat-hai-vu-cua-co-lai-xe-taxi-linh-anh-o-my-dinh
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, như đã đưa tin khoảng 20h ngày 29/1, anh Nguyễn Văn Duy lái xe hãng taxi Linh Anh, điều khiển xe mang BKS: 30A - 909... chở một đối tượng là nam giới đi từ bến xe Mỹ Đình đến khu vực trước sân vận động Mỹ Đình. Khi đến khu vực cổng số hai của sân vận động Mỹ Đình, anh Duy đã bị đối tượng trên xe dùng dao cứa vào vùng cổ. Sau đó, tài xế này đã mở cửa xe ôtô mở cửa ôtô chạy, tay ôm vết thương trên cổ khoảng 10m thì gục ngã nằm bất động sau đó tử vong.

Theo trích xuất camera an ninh tại hiện trường ghi lại được hình ảnh nghi can bỏ chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã truy bắt được nghi can cứa cổ tài xế taxi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Nghi phạm sát hại tài xế taxi ở Mỹ Đình bị bắt

Năm nay sau khi sát hại tài xế taxi, nghi phạm 20 tuổi, quê Nghệ An, bị bắt khi đang chơi tại tiệm Internet ở Hòa Bình.

 

Từ vụ tài xế taxi bị sát hại ở Mỹ Đình: Có nên lắp khoang bảo vệ các tài xế?

Sau sự việc tài xế taxi bị sát hại ở trước SVĐ Mỹ Đình, điều được dư luận quan tâm là làm sao có biện pháp bảo vệ tài xế taxi. Trong đó, ý tưởng lắp đặt khoang bảo vệ tài xế như một số nước áp dụng được nhiều người bàn tới.

 

Công bố nhận dạng nghi phạm sát hại tài xế taxi ở sân vận động Mỹ Đình

Theo nhận dạng của cơ quan chức năng, nghi phạm được định là nam thanh niên khoảng 20-25 tuổi, với dáng người cao gầy, cao khoảng 1m83, nói giọng miền Trung.