Lời khai của nghi phạm lớp 11 khiến bé 5 tuổi chết trói trong nhà hoang

Thứ tư, 10/06/2020, 10:24 AM

Tại cơ quan công an, nghi phạm Đào Ngọc H. đã bước đầu khai nhận việc bắt cóc dẫn tới cái chết thương tâm của bé trai 5 tuổi ở Nghệ An.

Người dân có mặt tại hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu Đô.

Người dân có mặt tại hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu Đô.

Sáng 10/6, một lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An trả lời trên báo Người Lao Động cho biết, bước đầu nghi phạm Đào Ngọc H., học sinh lớp 11 Trường THPT Quỳnh Lưu 4 đã thừa nhận hành vi bắt cóc dẫn đến cái chết thương tâm của bé Hồ Văn Đô (5 tuổi, trú xóm 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An)

"Em này bình thường nghiện chơi games, em đưa cháu bé đi với động cơ là giấu cháu bé, rồi sau đó có ý định sẽ đưa cháu về với ý tưởng là mình là người có công tìm ra cháu", vị lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An cho hay.

Cũng theo nguồn tin trên, sau khi đưa cháu bé đi, thấy gia đình, cơ quan chức năng đi tìm nên nghi phạm lo sợ không dám đưa cháu bé về, dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 15h ngày 7/6, cháu Đô xin phép bố sang nhà hàng xóm tên là H. chơi. Đến chiều tối không thấy con về, gia đình đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy nên báo công an.

Khi cháu Đô mất tích, gia đình có sang hỏi H. thì nam sinh này cho biết có đưa cháu Đô đi chơi sau đó thả cháu xuống đường gần nhà.

Sau 2 ngày tìm kiếm, chiều 9/6, thi thể cháu bé được tìm thấy ở trong rừng, gần bờ suối tại địa phận huyện Yên Thành, cách nhà nạn nhân khoảng 10km trong tư thế hai tay cháu bị trói chặt.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.