Lời khai của người đàn ông phỏng hỏa khiến 2 phụ nữ tử vong

Thứ năm, 23/06/2022, 19:06 PM

Làm việc với cơ quan công an tại bệnh viện, ông Nguyễn Đình Nhi (56 tuổi, quê Bình Phước) khai lý do phóng hỏa thiêu sống vợ và chị họ của vợ vì bực tức trong người lâu ngày.

Làm việc và lấy lời khai của nghi can Nhi tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Làm việc và lấy lời khai của nghi can Nhi tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Khoảng 3 giờ 10 sáng 16/6, Công an xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập nhận được tin báo của người dân về việc ngôi nhà của gia đình bà Trần Thị Ngọc Vân (thường gọi là Lệ), tại thôn Bù Rên bị cháy.

Công an xã Bù Gia Mập đã phối hợp với các lực lượng chức năng của xã đến hiện trường. Lúc này ngọn lửa đã được dập tắt. Cửa ngôi nhà vẫn bị khóa bên trong.

Công xã cùng người dân phá cửa ngôi nhà, phát hiện ông Nguyễn Đình Nhi, 56 tuổi (chồng bà Vân) đã hôn mê, nằm bất tỉnh. Bên cạnh ông Nhi có 1 chai thuốc bảo vệ thực vật.

Trong phòng ngủ có 2 nạn nhân nữ đã tắt thở. Cả 2 đều bị cháy, gồm bà Trần Thị Ngọc Vân, 52 tuổi và bà Trần Thị Ngọc Tùng, 53 tuổi, thường trú tỉnh Quảng Nam (là em họ của bà Vân). Ông Nguyễn Đình Nhi đã được Công an xã đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Ông Nhi được đưa đi cấp cứu. Sau khi tỉnh, ông này thừa nhận là người đã phóng hỏa đốt nhà.

Theo Nhi khai, do mâu thuẫn với vợ nên đã sử dụng cuộn dây điện cắm vào ổ điện trong phòng ngủ nơi 2 chị em bà Vân và bà Tùng đang ngủ chích điện vào người.

Sau đó Nhi bỏ ra ngoài lấy can xăng đã chuẩn bị từ trước hắt xăng vào căn phòng nơi chị em bà Vân ngủ và châm lửa đốt.

Gây án xong, Nhi lấy thuốc trừ sâu uống để tự vẫn nhưng được cấp cứu kịp thời.

Nội vụ đang được điều tra, xử lý.