Lời khai kẻ dùng dao truy sát bạn gái cũ và tình địch

Thứ ba, 25/10/2022, 11:01 AM

Tại cơ quan công an, kẻ dùng dao truy sát bạn gái cũ và tình địch đã khai nhận nguyên nhân gây án.

Đối tượng Hoàng tại cơ quan công an

Đối tượng Hoàng tại cơ quan công an

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 20h ngày 24/10 tại một quán cắt tóc gội đầu có địa chỉ tại phố Nguyễn Gia Thiều (TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) xảy ra vụ án mạng khiến 2 người thương vong.

Vào thời điểm trên, đối tượng Phan Thanh Hoàng (SN 2003, quê quán tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đã dùng hung khí xông vào quán truy sát bạn gái cũ là chị Nguyễn Thị B. (SN 2003, quê quán tại TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) và một nam thanh niên tên D. (bạn trai chị B.).

Sau khi bị tấn công, 2 nạn nhân gục tại chỗ, đối tượng ngồi lại tại hiện trường và bị cơ quan công an bắt giữ sau đó.

Về phía các nạn nhân, do vết thương nặng nên chị B. đã tử vong vào rạng sáng ngày 25/10. Trong khi đó, nạn nhân còn lại đang được tích cực điều trị trong tình trạng bị thương tích nặng.

Làm việc với cơ quan công an, Hoàng trước đó có quan hệ tình cảm với chị B. Khoảng 3 tháng gần đây, do mâu thuẫn nên chị B. chia tay Hoàng và xuống Bắc Ninh làm việc. Tại đây, chị quen và có tình cảm với anh D.

Biết bạn gái cũ có người mới, Hoàng ghen tuông, nhắn tin chửi bới chị B. nên 2 người đã có cãi vã. Ngoài ra, đối tượng khai do khoản vay 1 triệu đồng trước đó, chị B. và Hoàng đã có những lời lẽ xúc phạm danh dự nhau.

Ngày 24/10, Hoàng bắt xe từ Tuyên Quang xuống Bắc Ninh và chuẩn bị sẵn hung khí để gây án. Thấy bạn gái cũ và tình địch đang ở trong quán cắt tóc trên phố Nguyễn Gia Thiều, Hoàng đã xông vào truy sát 2 người.

Đáng chú ý, trước khi gây án, Hoàng đã viết “thư tuyệt mệnh” đăng lên Facebook. Nội dung trong “thư tuyệt mệnh”, Hoàng cũng đã chia sẻ nguyên nhân dẫn đến hành động của mình.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, làm rõ.