Lời khai lạnh lùng của hung thủ sát hại giáo viên ở TP HCM

Thứ hai, 23/04/2018, 16:17 PM

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận do bị T. từ hôn nên đã ra tay sát hại nạn nhân rồi đến công an đầu thú.

loi-khai-lanh-lung-cua-hung-thu-sat-hai-giao-vien-o-tp-hcm
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Nguyễn Tâm.

Ngày 23/4, Công an quận Bình Thạnh đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Minh Thắng (SN 1991, quê tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người.

Thắng khai nhận đã ra tay sát hại chị T. (SN: 1992, tạm trú quận Bình Tân) xảy ra trên đường Trường Sa (phường 3, quận Bình Thạnh) vào trưa cùng ngày.

Theo đó, giữa Thắng và chị H. có mối quan hệ tình cảm với nhau. Dự tính, 30/4 giữa Thắng và T. làm đám cưới.

Tuy nhiên, chị T. phát hiện Thắng có mối quan hệ ngoài luồng với nhiều người khác nên đã từ hôn.

Thắng nhiều lần níu kéo nhưng bất thành. Trưa 23/4, Thắng gặp chị T. trên đường Trường Sa để tiếp tục níu kéo tình cảm.

Tại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn nên chị T. chạy xe máy bỏ đi. Thắng điều khiển xe máy đuổi theo đến khu vực gần Cầu Bông (phường 3, quận Bình Thạnh) rồi chặn được T. và dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Thắng đến cơ quan công an đầu thú. Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ. 

 

Cấm lái ô tô, dừng đỗ xe trong trường học sau vụ giáo viên lùi xe tông chết học sinh

Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Bộ GD&ĐT và các cơ quan liên quan ban hành quy định, cấm lưu thông ôtô hay dừng đỗ xe trong trường học để hạn chế tai nạn.

 

Video: Giáo viên tại cơ sở mầm non ABC bạo hành trẻ em trong lớp học

Video ghi cảnh giáo viên tại cơ sở mầm non ABC ( tại 99 Lê Lợi, TP Vinh) có hành vi bạo hành trẻ em gây bức xúc trong dư luận.

 

Tình tiết bất ngờ trong vụ giáo viên lùi xe trong sân trường khiến 2 học sinh thương vong

Cơ quan công an bước đầu làm rõ người điều khiển xe ô tô lùi gây tai nạn khiến 2 học sinh thương vong là cô giáo tại Trường tiểu học Vân Hồ.