Theo luật sư Lê Thành Kính, việc bà Nguyễn Phương Hằng nói không đúng sự thật đã làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ông và ảnh hưởng uy tín của Công an TP HCM,
Bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng là ông Dũng lò vôi trong buổi livestream chiều 17/10, tung tin bị hành hung tại trụ sở Công an TP HCM trước mặt điều tra viên. (Ảnh: Chụp màn hình).

Bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng là ông Dũng lò vôi trong buổi livestream chiều 17/10, tung tin bị hành hung tại trụ sở Công an TP HCM trước mặt điều tra viên. (Ảnh: Chụp màn hình).

Liên quan đến việc bà Nguyễn Phương Hằng livestream bịa đặt chuyện bị ông Võ Hoàng Yên và luật sư hành hung ngay tại trụ sở làm việc của Công an TP HCM, đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Công an TP HCM khẳng định không có chuyện xô xát, hành hung tại trụ sở Công an và khẳng định bà Nguyễn Phương Hằng đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Luật sư bị xúc phạm, uy tín của Công an bị ảnh hưởng

Luật sư Lê Thành Kính là một trong 4 luật sư của ông Võ Hoàng Yên (04 luật sư Lê Thành Kính, Trần Thị Ngân Hà, Võ Thị Thu Trang, Nguyễn Minh Hưng) đã có đơn gửi Công an TP HCM đề nghị xử lý bà Nguyễn Phương Hằng sau phát ngôn sai sự thật trên.

Luật sư Lê Thành Kính cho rằng, việc bà Nguyễn Phương Hằng nói không đúng sự thật đã làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ông và Công ty Luật TNHH Lê Nguyễn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Công an TP HCM.

Đặc biệt, sau khi bà Hằng livestream, luật sư Kính đã bị cư dân mạng chửi bới, sử dụng hình ảnh của ông đăng nội dung không đúng sự thật, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, quyền riêng tư và nhân phẩm của ông.

Theo luật sư Lê Thành Kính, ngày 16/10, ông cùng 3 luật sư khác và ông Võ Hoàng Yên đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM để đối chất với phía bà Nguyễn Phương Hằng.

Luật sư Kính cho biết trong quá trình làm việc trước khi đối chất, bà Hằng đã có những lời lẽ xúc phạm ông Võ Hoàng Yên cùng 4 luật sư của ông Yên. Thấy vậy, các luật sư yêu cầu bà Hằng không được dùng lời lẽ khiếm nhã nhưng bà vẫn tiếp tục to tiếng, chửi bới.

Ông Lê Thành Kính và các luật sư có ý kiến đề nghị điều tra viên phụ trách vụ án tạm ngưng buổi làm việc và yêu cầu bà Hằng chấm dứt việc chửi bới. Điều tra viên cũng yêu cầu bà Hằng không được sử dụng những lời lẽ chửi bới, xúc phạm và phải tuân thủ quy định của pháp luật.

Luật sư Lê Thành Kính cho biết sau đó, từ lúc bắt đầu buổi đối chất cho đến khi kết thúc, các bên đều tuân thủ quy định của pháp luật và đã ký vào biên bản làm việc dưới sự giám sát và điều khiển của 2 điều tra viên. Ông và các luật sư không có bất kỳ hành vi nào không phù hợp với quy định của pháp luật; không có hành vi hành hung hay xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bất kỳ ai tại buổi làm việc này.

Tuy nhiên, ngày 17/10, bà Nguyễn Phương Hằng đã livestream nói rằng khi đang làm việc tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM thì bị ông Võ Hoàng Yên đánh. 4 luật sư của ông Yên cũng nhào tới sỉ vả vào mặt bà. Bà Hằng còn tuyên bố chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Công an TP HCM khẳng định bà Nguyễn Phương Hằng đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Công an TP HCM khẳng định bà Nguyễn Phương Hằng đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Mới đây, trong thông cáo phát đi Công an TP HCM khẳng định bà Nguyễn Phương Hằng đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Cần phải xử lý nghiêm minh

Trao đổi với PV dưới góc độ pháp lý, nhiều luật sư cho rằng, thông tin bà Hằng đưa lên mạng nói rằng bị hành hung ở trụ sở Công an TP HCM đã là điều khó tin bởi trụ sở Công an là nơi công quyền, bảo vệ pháp luật thì khó có thể xảy ra chuyện hành hung.

Bên cạnh đó, càng khó tin có chuyện các luật sư hiểu biết pháp luật lao vào hành hung bà Nguyễn Phương Hằng như thông tin bà này livestreams.

Từ đó, các luật sư cho rằng, đây là thông tin nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín của cơ quan Công an, niềm tin của dân chúng vào pháp quyền. Do đó, cơ quan chức năng cần thiết vào cuộc điều tra, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Luật sư Hoàng Tùng (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng: Trường hợp không có xô xát, không có các hành vi đánh, đấm, tát, xô đẩy,… hay hiểu đơn giản là không có các hành vi bạo lực trực tiếp như những gì bà Nguyễn Phương Hằng nói thì bà này phải chịu trách hiệm về phát ngôn của mình.

"Trường hợp trên có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NÐ-CP ngày 03/02/2020 với mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Hoặc có thể phải chịu TNHS về các tội danh Vu khống", luật sư Hoàng Tùng phân tích.