Lùm xùm cao ốc ốp kính vàng gây nhức mắt, chủ đầu tư bị phạt 80 triệu đồng

Thứ tư, 27/05/2020, 10:11 AM

Ngày 27/5, ông Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho hay vừa ký quyết định xử phạt đối với chủ đầu tư hai tòa cao ốc ốp kính vàng phản quang.

Lùm xùm cao ốc ốp kính vàng gây nhức mắt, chủ đầu tư bị phạt 80 triệu đồng

Lùm xùm cao ốc ốp kính vàng gây nhức mắt, chủ đầu tư bị phạt 80 triệu đồng

Theo tờ Pháp luật TP HCM, hai cao ốc bị phạt là Tổ hợp khách sạn và căn hộ PA Tower do Công ty cổ phần PAVNC làm chủ đầu tư (đường Như Nguyệt) và tòa nhà SHB Đà Nẵng do Ngân hàng SHB làm chủ đầu tư (đường Nguyễn Văn Linh).

Theo ông Huy, mỗi chủ đầu tư bị xử phạt 40 triệu đồng do vi phạm các quy định về trật tự xây dựng. Ngoài bị phạt tiền, hai công trình phải tạm dừng thi công.

UBND quận Hải Châu yêu cầu trong thời hạn 60 ngày, hai chủ đầu tư phải làm việc với Sở Xây dựng để điều chỉnh lại giấy phép xây dựng.

Ánh sáng mặt trời phản chiếu rất mạnh từ các tấm kính vàng gây chói mắt khi hướng mắt về phía tòa nhà.

Ánh sáng mặt trời phản chiếu rất mạnh từ các tấm kính vàng gây chói mắt khi hướng mắt về phía tòa nhà.

Nếu Sở Xây dựng đồng ý điều chỉnh giấy phép thì hai chủ đầu tư được khắc phục theo giấy phép mới. Ngược lại, sau 60 ngày, hai chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng điều chỉnh thì buộc phải tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm.

Về đề xuất của hai chủ đầu tư cho phép dán film chống phản quang, Sở Xây dựng Đà Nẵng đang xem xét. Tòa nhà SHB Đà Nẵng cũng đang thử nghiệm dán film chống phản quang ở một số vị trí để đánh giá hiệu quả.

Trước đó, ngày 13/5, bà Ninh Thị Lan Hương - Phó TGĐ ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan về phương án xử lý kính phản quang tại công trình toà nhà SHB Đà Nẵng trên đường Nguyễn Văn Linh.

Theo chủ đầu tư, với mong muốn tạo được điểm nhấn, đóng góp vào cảnh quan kiến trúc của TP, đơn vị đã chọn phương án hoàn thiện mặt ngoài bằng kính màu vàng phản quang.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thiện việc lắp đặt mặt ngoài của tòa nhà nhiều ý kiến phản ánh công trình phản quang bất tiện cho người dân sống tại khu vực.